TP.HCM kỳ vọng vào đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vực dậy kinh tế

Ng.Dương - Ng.Thoại| 08/10/2020 06:49

Đó là phát biểu của ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi tuyên dương 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân tiêu biểu tối 7/10/2020.

TP.HCM kỳ vọng vào đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vực dậy kinh tế

Theo ông Dương Anh Đức, sau hai đợt dịch Covid-19 bùng phát, thành phố (TP) thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn nhằm duy trì và khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế để trở lại môi trường bình thường mới.

Mặc dù vậy, dịch bệnh vẫn tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và kinh tế nói chung của TP. Theo số liệu báo cáo kinh tế 9 tháng đầu năm 2020, TP có 4.084 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 13,48%), có 11.299 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 41,72%), do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Số doanh nghiệp ngưng nộp thuế, theo báo cáo của cơ quan thuế là 25.626 doanh nghiệp, số hoạt động trở lại đạt 6.377 doanh nghiệp. Như vậy, ông Đức cho rằng số lượng doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống vẫn hơn 436.900 doanh nghiệp với số vốn đăng lý là 6.806 nghìn tỷ đồng, trong đó có 63 doanh nghiệp có vốn đăng kí kinh doanh trên 1.000 tỷ đồng và 560 doanh nghiệp có vốn đăng kí kinh doanh trên 100 tỷ đồng.

"Số doanh nghiệp này đang là động lực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế TP", ông Đức nhấn mạnh.

Dẫn lời ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), ông Dương Anh Đức nêu bật vai trò đóng góp của 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân tiêu biểu cho TP.HCM. Theo HUBA, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân này đã tạo ra doanh thu trên 580.000 tỷ đồng, lợi nhuận mang lại 38.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 25.000 tỷ đồng cho ngân sách TP trong giai đoạn 2018-2019.

Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng đóng góp cho an sinh xã hội hơn 800 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 150.000 lao động.

"Điều này thể hiện rõ sự đồng hành với TP trong đổi mới và phát triển doanh nghiệp", ông Đức nói. Đồng thời, ông khẳng định TP tiếp tục đặt kỳ vọng vào HUBA, sẽ thu thập các tin tức về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, phổ biến về chính sách và pháp luật đồng thời tiếp tục nghiên cứu về tăng cường sức mạnh cho doanh nghiệp cũng như đề xuất các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

"Hiệp hội tiếp tục xây dựng tinh thần thống nhất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi giữa các doanh nghiệp, nhằm biến cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM thành một cộng đồng gắn kết chặt chẽ, tương hỗ và phát triển bền vững", Phó chủ tịch UBND TP.HCM đặt kỳ vọng vào HUBA.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM kỳ vọng vào đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vực dậy kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO