TP.HCM: Giới trẻ hào hứng tham gia Giờ trái đất 2013

T.THỦY| 20/03/2013 06:32

Sự kiện Giờ trái đất 2013 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tối thứ 7, 23/3/2013 với thông điệp: "Không chỉ tắt điện 1 giờ” nhằm hướng cộng đồng tới thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng.

TP.HCM: Giới trẻ hào hứng tham gia Giờ trái đất 2013

Sự kiện Giờ trái đất 2013 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tối thứ 7, 23/3/2013 với thông điệp: "Không chỉ tắt điện 1 giờ” nhằm hướng cộng đồng tới thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Hình ảnh kêu gọi thay bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn compact và sử dụng điện hiệu quả được vẽ trên chất liệu lát.  - Ảnh: Minh Đức/TT

Trong buổi họp báo sự kiện chiến dịch Giờ Trái đất 2013 diễn ra tại NVH Thanh niên TP.HCM sáng 20/3, ban tổ chức cho biết các hoạt động chính của chiến dịch Giờ trái đất diễn ra thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định.

Cụ thể: đã đổi được gần 400 bóng đèn dây tóc và thay thế bằng bóng đèn compact tại nhiều khu vực hộ dân trên địa bàn TP.HCM, thay được 212 tấm lợp làm từ vỏ hộp sữa với tổng diện tích trên 300m2 tại Trường mầm non Hoa Phượng (H.Bình Chánh, TP.HCM), hơn 1.000 bạn trẻ tham gia đạp xe tuyên truyền và kêu gọi người dân tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 20 giây...

Trong đêm sự kiện chính, chương trình “Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái đất năm 2013” sẽ diễn ra từ 17:00 đến 22:00 ngày 23/3/2013 (thứ bảy) tại sân 4A Nhà văn hoá Thanh niên, dự kiến thu hút hơn 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham dự.

Trọng tâm của sự kiện là vận động tắt đèn đồng loạt một giờ toàn thế giới (20:30 theo giờ Việt Nam), trong đó, đặc sắc nhất là hoạt động Flashmob với sự tham gia của gần 300 TNV và diễn viên, người mẫu Trương Nam Thành cùng sự phối hợp của Trung tâm UNESCO Văn hoá giáo dục và đào tạo nhằm kêu gọi 10.000 dấu vân tay cam kết tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Bên cạnh đó là trưng bày “Bức tranh chai nhựa” làm từ hơn 2000 chai nhựa đã qua sử dụng và các “Backdrop bằng lát” vẽ minh hoạ hoạt động Giờ Trái đất 2013.

Ngoài ra còn có các gian hàng trò chơi, gian hàng triển lãm, tiếp tục vận động và tuyên truyền các hoạt động ý nghĩa của Giờ Trái đất năm 2013.

Sự kiện tại TP.HCM sẽ góp mặt trong cầu truyền hình trực tiếp Giờ Trái đất trên sóng VTV1. Tại Hà Nội, đêm sự kiện chính Giờ Trái đất diễn ra tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám trước Nhà hát lớn Hà Nội từ 20g ngày 23/3. 

Chiến dịch Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) từ năm 2007, kêu gọi mỗi cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan và các quốc gia cùng tham gia tắt đèn trong một giờ từ 20:30 đến 21:30 vào một ngày Thứ Bảy của tháng Ba hàng năm, để thể hiện sự ủng hộ hành động toàn cầu vì biến đổi khí hậu. Kể từ khi ra đời đến nay, Giờ Trái đất đã có những đóng góp đáng kể vào công cuộc chống lại biến đổi khí hậu với sự tham gia của hàng trăm quốc gia trên Thế giới.

Năm 2009, Giờ Trái đất lan toả đến Việt Nam với sự hưởng ứng của 6 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Hội An, Huế, Nha Trang, Cần Thơ và hàng ngàn hộ gia đình trong cả nước với 140MW điện tiết kiệm được. Qua năm 2012, con số này tăng lên 540.000 kW. Đây cũng là năm đánh dấu sự lớn mạnh của chiến dịch về quy mô và mức độ ảnh hưởng. Chỉ riêng TP.HCM đã có hơn 1000 TNV đăng kí tham gia trong các dự án lớn như Đạp xe tuyên truyền, Chai mặt trời, Nguồn sáng tương lai, 20s cho Giờ Trái đất… và nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ phía người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Giới trẻ hào hứng tham gia Giờ trái đất 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO