Tiêu Việt Nam được ưa chuộng tại Mỹ và Đức

K.THANH| 19/07/2012 04:23

Mặc dù Việt Nam đang cung cấp trên 50% sản lượng hồ tiêu toàn cầu, nhưng giá xuất khẩu bình quân luôn thấp hơn so với Ấn Độ - quốc gia chỉ sản xuất bằng 1/3 so với Việt Nam (gần 50 ngàn tấn) khoảng 200 - 400 USD/tấn tùy kỳ hạn

Tiêu Việt Nam được ưa chuộng tại Mỹ và Đức

Mặc dù Việt Nam đang cung cấp trên 50% sản lượng hồ tiêu toàn cầu, nhưng giá xuất khẩu bình quân luôn thấp hơn so với Ấn Độ - quốc gia chỉ sản xuất bằng 1/3 so với Việt Nam (gần 50 ngàn tấn) khoảng 200 - 400 USD/tấn tùy kỳ hạn.

Đọc E-paper

Tuy nhiên, tại một số thị trường như Mỹ, Đức giá tiêu Việt Nam ngang ngửa, thậm chí cao hơn cả Ấn Độ. Giá tiêu xuất khẩu vào Đức tháng 6/2012 đạt kỷ lục 7.560 USD/ tấn.

Trong khi hầu hết các thị trường khác sản lượng và kim ngạch tháng 6 đều giảm so với tháng 5, thị trường Đức vẫn tăng tới 42% về lượng và 37% giá trị.

Nếu so với cùng kỳ, sản lượng tăng 5% nhưng giá trị tăng tới 33%. Xếp sau Đức là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất (13% giá trị), giá cũng tăng tới 27% đứng ở mức 7.260 USD/tấn cho dù sản lượng xuất khẩu tháng 6 có giảm so với tháng 5.

Sở dĩ giá tiêu Việt Nam luôn thấp hơn các nước khác do công nghệ chế biến bảo quản kémđã làm giảm giá xuất khẩu.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia xuất khẩu tiêu đã nhập tiêu thô về chế biến rồi bán giá cao, điển hình như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia hằng năm vẫn nhập khẩu tiêu của Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ nhập nhiều nhất, 6 tháng đầu nămđã nhập 4.680 tấn với kim ngạch 30,9 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiêu Việt Nam được ưa chuộng tại Mỹ và Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO