Thương mại Việt - Mỹ: Thời điểm tăng tốc

THẾ ANH| 16/08/2011 04:24

Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường có tiềm năng lớn phải đẩy mạnh hợp tác trong 5 năm tới. Đáp lại tín hiệu này, kim ngạch giao thương giữa hai thị trường tăng lên mạnh mẽ.

Thương mại Việt - Mỹ: Thời điểm tăng tốc

Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường có tiềm năng lớn phải đẩy mạnh hợp tác trong 5 năm tới. Đáp lại tín hiệu này, kim ngạch giao thương giữa hai thị trường tăng lên mạnh mẽ.

Dệt may là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao sang thị trường Mỹ

Số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo đó, Việt Nam xuất khẩu gần 7,94 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, tăng 1,4 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,07 tỷ USD, tăng 25%. Dệt may là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất, đạt xấp xỉ 3,04 tỷ USD và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Tiếp đến là giày dép, đạt 967,7 triệu USD (tăng 27%) và đồ gỗ, đạt 837 triệu USD (tăng 4,5%). Thiết bị điện, sản phẩm âm thanh vẫn chiếm vị trí thứ tư trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ, với giá trị xuất khẩu đạt 403 triệu USD, tăng 15% so với 6 tháng đầu năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Mỹ đạt 332,6 triệu USD, tăng 49%.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ sang thị trường Việt Nam, hàng bông, bao gồm sợi và vải dệt, luôn giữ vị trí số 1 trong những tháng gần đây, với kim ngạch đạt 262,2 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ hai là sắt thép, đạt 132,6 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng đứng vị trí thứ ba về giá trị xuất khẩu sang Việt Nam là máy móc - thiết bị cơ khí - phụ tùng và phương tiện giao thông, với kim ngạch đạt 186 triệu USD.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ ước tính, trong năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Việt Nam sẽ đạt 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010.

Ông D. Marantis, Phó đại diện Thương mại Mỹ, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cho biết, ông vừa trở lại Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo Bộ Công Thương để xem xét lại quan hệ thương mại giữa hai bên, đặc biệt là thúc đẩy việc hoàn tất đàm phán TPP.

Với việc tham gia TPP, Việt Nam đã gửi những tín hiệu, cam kết mạnh mẽ trong việc mở cửa nền kinh tế và trở thành điểm thu hút đầu tư, đồng nghĩa với tham gia chuỗi cung cấp hàng hóa toàn cầu, tạo cơ hội đưa các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam ra thế giới và ngược lại là đưa hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam.

Chính vì vậy, Mỹ nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng, có thể đẩy mạnh phát triển. Việc đẩy mạnh đầu tư của Mỹ vào Việt Nam sẽ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, phía Mỹ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành dịch vụ, sản xuất và những ngành có thể đem đến cơ hội xuất khẩu nói chung.

Theo Ủy ban An toàn sản phẩm Mỹ, tính đến cuối tháng 7/2011, các sản phẩm có xuất xứ Việt Nam bị thị trường Mỹ trả lại chỉ bằng 1/3 so với cả năm 2010.

Sau hơn 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại song phương, đến nay tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Mỹ đã chiếm hơn 20% tổng sản phẩm xuất khẩu, với nhiều mặt hàng chủ lực như: dệt may, đồ gỗ, giày dép...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thương mại Việt - Mỹ: Thời điểm tăng tốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO