Thêm một nhà máy xử lý trái cây xuất khẩu

29/04/2012 00:16

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà máy thứ 2 áp dụng công nghệ hơi nước nóng xử lý trái cây xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc sắp được đưa vào hoạt động.

Thêm một nhà máy xử lý trái cây xuất khẩu

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà máy thứ 2 áp dụng công nghệ hơi nước nóng xử lý trái cây xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc sắp được đưa vào hoạt động.

Sản phẩm thanh long tươi xuất khẩu - Ảnh: Yasaka

Đây là nhà máy hơi nước nóng thứ 2 tên Good Life, với vốn đầu tư 100% Việt Nam, đặt tại khu công nghệ cao TP.HCM, đã được cục kiểm tra hoàn tất. Tiếp theo, Cục sẽ có thư mời Cục Kiểm dịch thực vật Nhật Bản sang kiểm tra và công nhận đạt yêu cầu để nhà máy được cấp phép xử lý trái cây (thanh long) đi Nhật.

Trước Good Life, nhà máy của Công ty Yasaka ở Bình Dương là nhà máy đầu tiên được các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc công nhận, cho phép nhập trái thanh long tươi đã qua xử lý khử độc diệt côn trùng bằng kỹ thuật xử lý hơi nước nóng, theo tiêu chuẩn quốc tế và được các nước công nhận.

Chính phủ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, NewZealand… áp dụng các quy định kiểm dịch khắt khe, đòi hỏi phải được qua xử lý diệt côn trùng bằng công nghệ cao đối với trái cây được nhập khẩu từ các nước châu Á.

Do vậy, để mở cửa cho trái cây của Việt Nam vào các thị trường này, Cục Bảo vệ thực vật đã yêu cầu phía chính phủ Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật xử lý côn trùng trên nông sản. Từ năm 2005 đến năm 2008, tổ chức JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) và Cục Bảo vệ thực vật Nhật Bản đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam tiến hành nghiên cứu và chuyển giao công nghệ kỹ thuật xử lý bằng hơi nước nóng để diệt côn trùng và trứng côn trùng trên trái cây.

Được biết, Cục Bảo vệ thực vật đang thúc đẩy mở cửa lại thị trường Đài Loan đối với trái thanh long, vốn đã bị ngưng trệ từ năm 2009 sau khi phát hiện có ruồi đục quả trên trái cây nhập khẩu từ Việt Nam. Do Đài Loan cũng yêu cầu trái cây nhập khẩu xử lý bằng phương pháp hơi nước nóng nên mở cửa lại được thị trường này sẽ là tin vui đối với 2 nhà máy trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm một nhà máy xử lý trái cây xuất khẩu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO