Thêm 24 SV tốt nghiệp nhờ học bổng Intel

ĐĂNG KHOA| 19/06/2012 08:54

Thêm 24 sinh viên Việt Nam - ngành kỹ thuật được chọn từ 6 trường đại học đối tác của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 2 năm học cuối tại trường Đại học Portland (PSU), bang Oregon (Hoa Kỳ).

Thêm 24 SV tốt nghiệp nhờ học bổng Intel

Thêm 24 sinh viên Việt Nam - ngành kỹ thuật được chọn từ 6 trường đại học đối tác của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 2 năm học cuối tại trường Đại học Portland (PSU), bang Oregon (Hoa Kỳ).

Tiến sĩ khoa học Rengjeng Su - Hiệu trưởng trường ĐH khoa học máy tính và kỹ thuật Maseeh thuộc ĐH Portland State cho biết: “24 sinh viên của Việt Nam đã có kết quả điểm trung bình là từ 3.84/4.0 trở lên, nằm trong tỷ lệ sinh viên thuộc diện xuất sắc của toàn trường. Các sinh viên Việt Nam đã tiếp tục gây bất ngờ với thành tích học tập tốt, khả năng hội nhập và thích ứng rất cao ngay từ thời gian đầu. Sự tiến bộ trong học tập thể hiện qua các dự án mang tính ứng dụng thực tế trong công việc sau này tại Intel. Sau này các em ở đâu và làm gì, chúng tôi đều dõi theo sự trưởng thành của các em”.

Nguyễn Minh Hưng, cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM là một trong 24 sinh viên của chương trình, người đoạt dây đeo danh dự màu vàng vì có số điểm GPA gần như tuyệt đối là 3.93/4.0, cho biết:

“Hai năm học tập tại PSU đã cho em rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong một môi trường học tập tiên tiến. Bên cạnh đó, một điều rất tâm đắc về chương trình IVS là ngoài việc học, tụi em còn được đào tạo các kỹ năng mềm, được chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các kỹ sư lâu năm tại Intel Hoa Kỳ, như là cách được truyền cảm hứng, phong cách làm việc của kỹ sư tại Mỹ và em có thể mang phong cách này về Intel Việt Nam”.

24 sinh viên năm nay không chỉ đã hoàn thành xuất sắc chương trình học mà đã có 4 sinh viên IVS mang về cho Việt Nam một giải nhất tại cuộc thi Cornell Cup USA 2012 với dự án thiết bị nhận dạng nhiều loại thuốc (DPI) dành cho những ứng dụng sáng tạo mới nhất trong công nghệ vi xử lý (embedded system).

4 sinh viên của chương trình du học này đã vượt qua 22 đội đến từ các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Hoa Kỳ bao gồm cả đại học UC Berkeley và MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm 24 SV tốt nghiệp nhờ học bổng Intel
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO