Tháng 1/2016, Việt Nam xuất siêu 765 triệu USD

KIM THỦY| 22/02/2016 07:18

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2016, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu lớn nhất trong một năm qua, đạt 765 triệu USD.

Tháng 1/2016, Việt Nam xuất siêu 765 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2016, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu lớn nhất trong một năm qua, đạt 765 triệu USD.

Cụ thể, trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu 12,6 tỷ USD hàng hóa. Kim ngạch nhập khẩu tháng này giảm gần 12% so với tháng trước và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tháng 1 của Việt Nam đạt gần 13,4 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 1% so với cùng kỳ. Như vậy, trong tháng 1, Việt Nam đã xuất siêu 765 triệu USD.

Kết quả này trái với ước tính của Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó là tháng 1/2016 nước ta nhập siêu 200 triệu USD.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1/2016 ước tính Việt Nam nhập siêu 200 triệu USD, tương đương 1,4% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Tổng cục Thống kê ước tính kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1 rồi lên đến 14 tỷ USD, cao hơn con số thống kê của Tổng cục Hải quan đến 1,4 tỷ USD.

Ngoài ra, ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2016 của Tổng cục Thống kê cũng cao hơn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan là 440 triệu USD.

Số liệu hải quan cho thấy trong tháng qua, xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 9,04 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu đạt 7,18 tỷ USD, giảm 13%.

Như vậy, khối FDI đã xuất siêu 1,86 tỷ đô la Mỹ trong tháng 1. Và khu vực FDI đang chiếm tới 67,6% giá trị xuất khẩu và 57% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực năm 2016, điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,27 tỷ USD; tăng 31,4% so với tháng trước. Mặc dù giảm 9,3% so với tháng trước nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vẫn đạt trên 2 tỷ USD và là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 năm 2016.

Theo sau đó là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,25 tỷ USD; giảm 4,4% so với tháng trước; giày dép các loại đạt 1,18 tỷ USD; giảm 2,9% so với tháng trước…

Năm 2015, cán cân thương mại hàng hóa cả nước nhập siêu 3,5 tỷ USD, tương đương 2,2% kim ngạch xuất khẩu, là lần đầu tiên ghi nhận nhập siêu quay trở lại sau ba năm liên tiếp xuất siêu.

>Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc

>Cả nước nhập siêu 3,17 tỷ USD trong năm 2015

> 9 tháng, khối DN trong nước nhập siêu 15,8 tỷ USD

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 1/2016, Việt Nam xuất siêu 765 triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO