Tăng cường kết nối, xây dựng cộng đồng Đông Á

27/08/2010 07:59

Diễn đàn Đông Á lần III chủ đề "Tăng cường kết nối vì một sự liên kết chặt chẽ hơn và xây dựng cộng đồng ở Đông Á" kéo dài hai ngày đã được khai mạc sáng 26/8 tại khách sạn La Sapinette ở TP Đà Lạt.

Tăng cường kết nối, xây dựng cộng đồng Đông Á

Diễn đàn Đông Á lần III chủ đề "Tăng cường kết nối vì một sự liên kết chặt chẽ hơn và xây dựng cộng đồng ở Đông Á" kéo dài hai ngày đã được khai mạc sáng 26/8 tại khách sạn La Sapinette ở TP Đà Lạt.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Đông Á lần VIII - Ảnh: N.H.T.

Tham dự diễn đàn có gần 60 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu và một số doanh nghiệp được đến từ mười nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Diễn đàn thảo luận, chia sẻ, đánh giá ý tưởng và đề xuất các biện pháp cụ thể để thúc đẩy tiến trình hợp tác, liên kết khu vực và xây dựng một cộng đồng Đông Á trong tương lai. Những kết quả thu được sẽ được chuyển đến cho chính phủ các nước để xây dựng chính sách liên kết.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH VN Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Chính phủ VN cho rằng tầm nhìn về cộng đồng Đông Á được hình thành từ nguyện vọng chung về một khu vực Đông Á hòa bình, ổn định, thịnh vượng, tiến bộ, và cộng đồng này giờ không còn là một ước mơ mà đang dần thành hiện thực.

Bà Ngân cho rằng kể từ 1997, hợp tác Đông Á đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực, mà đi đầu là kinh tế - được xem như tiền đề vật chất quan trọng của quá trình xây dựng cộng đồng. Cụ thể đã hình thành một mạng lưới các thỏa thuận mậu dịch tự do (FTA) song phương và đa phương, như hiệp định mậu dịch tự do riêng giữa ASEAN và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc, New Zealand.

Thông tin tại diễn đàn cho biết các nước trong vùng cũng đang nghiên cứu cách thức triển khai phù hợp các đề xuất thành lập Khu vực mậu dịch tự do Đông Á (EAFTA) trong khuôn khổ ASEAN + 3.

Tiếp nữa là Đối tác kinh tế toàn diện Đông Á (CEPEA) giữa 16 nước tham gia cấp cao Đông Á, tức thêm Ấn Độ, Úc, New Zealand.

Các đại biểu tham dự diễn đàn hi vọng trong vòng 15-20 năm tới, Đông Á sẽ trở thành một khu vực có đầy đủ cơ sở hạ tầng được kết nối thông suốt, trong đó ASEAN là trung tâm của các mối liên kết.

Được biết, hiện khu vực Đông Á chiếm 1/3 dân số và 23,6% GDP thế giới. Nếu mở rộng ra cả Ấn Độ, Úc, New Zealand thì khu vực này đang chiếm gần ½ dân số và 29,7% GDP thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng cường kết nối, xây dựng cộng đồng Đông Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO