Sau năm 2017, Việt Nam có thể không được vay vốn ODA

Nguồn: VTV| 21/09/2015 06:14

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nguồn vốn vay ODA của Việt Nam có thể sẽ giảm dần và tiến đến chấm dứt từ sau năm 2017, chuyển sang vay thương mại theo cơ chế thị trường.

Sau năm 2017, Việt Nam có thể không được vay vốn ODA

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nguồn vốn vay ODA của Việt Nam có thể sẽ giảm dần và tiến đến chấm dứt từ sau năm 2017, chuyển sang vay thương mại theo cơ chế thị trường.

Sáng 21/9, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Luật quản lý nợ công.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá, Luật quản lý nợ công đã tạo ra môi trường pháp lý quan trọng cho việc huy động nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển. Năm 2015, tổng huy động vốn qua các nguồn ước tính khoảng 660.000 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2014.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, Luật Quản lý nợ công đã bộc lộ một số quy định chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động trong tương lai sẽ có nhiều thay đổi; Việt Nam đã bước vào nhóm có thu nhập trung bình. Nhiều khả năng, nguồn vốn vay ODA sẽ giảm dần và tiến đến chấm dứt từ sau năm 2017, chuyển sang vay thương mại theo cơ chế thị trường.

Bản tin Tài chính - Kinh doanh trưa sẽ tiếp nối với thông tin thị trường chứng khoán và một số tin tức đáng chú ý khác: Đề xuất xóa, giảm 10 nghìn tỷ tiền nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; Tràn lan xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; Chính phủ Hy Lạp đối mặt với những thách thức lớn của nền kinh tế; ;... Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Thị trường mua bán nội tạng - Tâm điểm báo chí châu Âu
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau năm 2017, Việt Nam có thể không được vay vốn ODA
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO