Rước Xuân về nhà

MINH QUÂN| 29/01/2014 05:08

Cứ mỗi dịp xuân về, bắt đầu từ rằm tháng Chạp những người trồng mai lại bắt đầu bứt lá để mai có thể trổ bông rộ ngay ngày mùng 1 Tết...

Rước Xuân về nhà

Cứ mỗi dịp xuân về, bắt đầu từ rằm tháng Chạp những người trồng mai lại bắt đầu bứt lá để mai có thể trổ bông rộ ngay ngày mùng 1 Tết...

Chơi hoa ngày Tết đã thành phong tục không thể thiếu của người Việt. Có nhà thì tự trồng hoa trong nhà. Những nhà không trồng có thể ra chợ hoa mang về những loại hoa trang hoàng cho ngày Tết với mong muốn rước càng nhiều lộc vào nhà càng tốt. Những loại hoa có màu vàng thường chuộng trong dịp này, có thể kể đến hoa mai, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa vạn thọ….

Các nhà vườn mang đến chợ hoa được trồng từ nhiều nơi như Đà Lạt, Sa Đéc, Vĩnh Long… Riêng hoa hướng dương được các nhà vườn gốc Sài Gòn trồng ngay tại khu vực quận Gò Vấp, TP. HCM.

Ươm từ hạt, rồi cho ra chậu, mỗi chậu hướng dương cần 3 tháng để có thể góp mặt ở chợ hoa dịp Tết ông Táo hàng năm. Mỗi nhà vườn trồng khoảng 10 - 12 thiên (1.000 chậu hoa) được bán tại nhiều chợ hoa, như công viên 23/9, công viên Gia Định… với giá khoảng 120.000 VNĐ/cặp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rước Xuân về nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO