Phát triển giao thông, hạn chế kẹt xe

07/05/2011 00:05

Ngày 6/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri quận 4.

Phát triển giao thông, hạn chế kẹt xe

Ngày 6/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri quận 4 gồm các ông, bà: Tô Thị Bích Châu - Phó chủ tịch thường trực UBND Q.4; Huỳnh Quốc Cường (Huỳnh Minh Khúc) - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP, kiểm tra viên cao cấp, Trưởng phòng nghiệp vụ cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP; Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP; Nguyễn Thị Thu Mai - Trưởng ban chính trị xã hội báo Phụ Nữ TP.HCM; Trần Thị Thanh Thảo - Bí thư Quận đoàn 4.

Bà Trần Thị Tuyết Lan, cử tri phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM, đóng góp ý kiến với các ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa VIII - Ảnh: Minh Đức

Tại buổi tiếp xúc, ông Cao Văn Đương - cử tri P.12, Q.4 - hỏi trực tiếp ứng cử viên Nguyễn Văn Đua: bao giờ hết đào đường và kẹt xe ở TP? Trả lời cử tri, ông Đua nói: “Tôi thú thật, nhiệm kỳ này (2011 - 2016) chưa có cơ sở để kết thúc chuyện đào đường”. Theo ông, quản lý đô thị ở TP còn hạn chế nhưng để khắc phục không phải một sớm một chiều.

Ông Đua cũng chia sẻ có thể nỗ lực làm giảm ùn tắc giao thông nhưng chưa thể chấm dứt. Các giải pháp được ông nhấn mạnh là tổ chức lại dân cư TP, trong đó có việc xây dựng bệnh viện lớn ở các cửa ngõ TP, di dời cảng, di dời chợ; quan tâm phát triển vận tải công cộng, nhất là loại có sức chở lớn.

“Trong nhiệm kỳ này (2011-2016) mà không đưa vào sử dụng một số tuyến đường vành đai, một số tuyến đường trên cao... thì tình hình ùn tắc giao thông còn xấu hơn” - ông Đua nói. Đồng thời ông cho rằng TP sẽ có các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân để góp phần hạn chế ùn tắc, về lâu dài phải có hệ thống metro, các tuyến đường vành đai...

* Cùng ngày, tổ ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa VIII đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến người dân tại quận 7. Cả năm ứng cử viên: Lê Ngọc Đào (phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM), Nguyễn Văn Hiếu (bí thư Thành đoàn TP.HCM), Thi Thị Tuyết Nhung (trưởng Ban dân vận Q.7), Nguyễn Thị Thanh Thúy (diễn viên Đoàn nghệ thuật Quân khu 7) và Trần Ái Việt (hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt, Q.7) đều khẳng định dù có đắc cử hay không cũng sẽ làm tốt công việc chuyên môn của mình để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, trong đó có những vấn đề bức thiết của Q.7 như giáo dục, y tế, chăm lo đời sống công nhân lao động, người thu nhập thấp...

Trả lời cử tri trẻ về giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn ở cơ sở, ứng cử viên Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận thực tế là công tác tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư vẫn còn nhiều khó khăn do các bạn trẻ phần lớn phải đi học, đi làm nên ít có thời gian dành cho hoạt động phong trào ở khu phố. Theo ông Hiếu, thực tế này đòi hỏi phải đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn ở cấp cơ sở theo hướng đa dạng hơn về loại hình hoạt động, nội dung phong phú hơn, thời gian linh hoạt hơn để thu hút thanh niên.

Riêng công tác chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân, ông Hiếu cho biết Thành đoàn đã và đang thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vốn khởi nghiệp... “Trong những năm qua Thành đoàn đã bảo lãnh vay hơn 200 tỉ đồng để giúp thanh niên triển khai các dự án khởi nghiệp, và lãnh đạo TP mới đây cũng đã chấp thuận chủ trương tạm ứng thêm 30 tỉ đồng nữa để Thành đoàn tiếp tục mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp này. Riêng đối với Q.7, Thành đoàn đã làm việc với Khu chế xuất Tân Thuận để tới đây sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tại đây” - ông nói.

Cũng trong ngày 6/5, các ứng cử viên đơn bị bầu cử số 31 HĐND TP.HCM khóa VIII gồm các ông, bà: Phan Thanh Hải (Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hóc Môn), Nguyễn Thị Hồng (Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Lê Tuấn Tài (Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Lệ Thủy (Trưởng ban chính trị - công đoàn báo Người Lao Động) và Dương Hoa Xô (Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP) đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại huyện Hóc Môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phát triển giao thông, hạn chế kẹt xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO