Nửa đầu tháng 10, cả nước xuất siêu 59 triệu USD

P.V| 22/10/2015 09:27

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nửa tháng 10/2015 đạt 6,58 tỷ USD, trong đó 4,54 tỷ USD đến từ khối doanh nghiệp FDI.

 Nửa đầu tháng 10, cả nước xuất siêu 59 triệu USD

Nửa đầu tháng 10/2015, Việt Nam xuất siêu 59 triệu USD, đưa mức nhập siêu tính đến thời điểm này xuống còn hơn 3,97 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố ngày 21/10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa tháng 10/2015 đạt 6,58 tỷ USD, trong đó 4,54 tỷ USD đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Con số trên đưa giá trị xuất khẩu từ đầu năm đến giữa tháng 10 của Việt Nam lên 126,74 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của khối FDI đạt 86,47 tỷ USD, chiếm 68,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tình hình xuất nhập khẩu của cả nước tính đến giữa tháng 10/2015. (Nguồn: NDH)

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nửa đầu tháng 10 đạt 6,52 tỷ USD, trong đó 3,95 tỷ USD đến từ các doanh nghiệp FDI. Nửa đầu tháng 10 Việt Nam xuất siêu 59 triệu USD, đưa mức nhập siêu tính đến thời điểm này xuống còn hơn 3,97 tỷ USD.

Tổng giá trị nhập khẩu từ đầu năm đến ngày 15/10 theo đó đạt 130,72 tỷ USD, trong đó nhập khẩu của khối FDI đạt 77,28 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 257,5 tỷ USD.

So với nửa cuối tháng 9/2015, kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng 10/2015 giảm mạnh chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng hóa: hàng thủy sản gạo, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may...

>Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD

>Việt Nam lần đầu xuất siêu sang Chile

>Nông nghiệp xuất siêu dù gạo, cà phê đều giảm

>5 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 1,65 tỷ USD 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nửa đầu tháng 10, cả nước xuất siêu 59 triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO