Nobel Hóa học 2012 dành cho hai nhà khoa học Mỹ

P.V| 11/10/2012 05:18

Ngày 10/10, hai nhà khoa học người Mỹ là Robert Lefkowitz và Brian Kobilka đã giành giải Nobel Hóa học năm 2012 cho công trình đột phá của họ về cách các thụ quan của tế bào cơ thể phản ứng với môi trường.

Nobel Hóa học 2012 dành cho hai nhà khoa học Mỹ

Ngày 10/10, hai nhà khoa học người Mỹ là Robert Lefkowitz và Brian Kobilka đã giành giải Nobel Hóa học năm 2012 cho công trình đột phá của họ về cách các thụ quan của tế bào cơ thể phản ứng với môi trường.

Ủy ban trao giải khẳng định "các nghiên cứu của Lefkowitz và Kobilka có ý nghĩa quan trọng giúp hiểu cách thức các thụ quan hoạt động như thế nào". Theo ủy ban trao giải, giải Nobel này dành cho hóa học nhưng hưởng lợi lại chính là ngành y tế.

Lefkowitz, 69 tuổi, là giáo sư y sinh và sinh hóa thuộc trường Đại học Duke University ở North Carolina; còn Kobilka, sinh năm 1955, là giáo sư ngành phân tử và sinh lý học tế bào tại trường y thuộc Đại học Stanford ở California.

>>Nobel Vật lý 2012: Công trình "đo và can thiệp vào các hệ lượng tử riêng rẽ"
>>
Nobel Y học 2012: Vinh danh các nghiên cứu tế bào gốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nobel Hóa học 2012 dành cho hai nhà khoa học Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO