Nhiều triển vọng giao thương Việt Nam - Myanmar

21/03/2012 00:31

Trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm hữu nghị Myanmar (11 – 15/3), có gần 50 doanh nghiệp tham gia xúc tiến đầu tư, 11 đơn vị đã ký kết các hợp đồng giao thương.

Nhiều triển vọng giao thương Việt Nam - Myanmar

Trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm hữu nghị Myanmar (11 – 15/3), Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với sở Ngoại vụ, sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức triển lãm và hội thảo về Đầu tư – Thương mại – Du lịch TP.HCM. Gần 50 doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao thương.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ ba từ trái sang), phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Thu Hà (thứ hai từ trái sang), và Giám đốc ITPC Phó Nam Phượng (thứ nhất từ trái sang) trong chuyến thăm hữu nghị Myanmar

Kết quả, ITPC và liên đoàn Các phòng thương mại và công nghiệp Myanmar đã ký kết hợp tác trong các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư. Có 11 đơn vị đã ký kết được những hợp đồng đầu tư, kinh doanh hoặc hợp tác với các đối tác tại Myanmar.

Công ty cổ phần tập đoàn C.T (C.T Group) hợp tác chiến lược với Whwe Taung Shwe Taung trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cao cấp, đầu tư hạ tầng, xuất khẩu vật liệu xây dựng, nhập khẩu gỗ và nông sản.

Với đối tác Super One, C.T Group hợp tác cung cấp hàng tiêu dùng Việt Nam vào hệ thống siêu thị Super One, đồng thời hợp tác mở rộng chuỗi siêu thị tại thị trường Myanmar.

Sáu doanh nghiệp TP.HCM đã ký kết hợp đồng kinh doanh cụ thể là: Công ty hương liệu nguyên liệu quốc tế Đông Dương (hợp đồng trị giá 1 triệu USD), Công ty TNHH Thép BMB (3 triệu USD), Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn (1 triệu USD), Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến (1 triệu USD), Công ty TNHH Minh Châu (3,5 triệu USD), Công ty cổ phần nhựa Sài Gòn (1 triệu USD).

Hiệp hội Du lịch TP.HCM, tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Công ty Fiditour đã ký hợp tác với Hiệp hội Du lịch và Công ty dịch vụ lữ hành Myanmar khai thác các hoạt động du lịch.

Hầu hết doanh nghiệp đều thấy triển vọng kinh doanh và nhiều doanh nghiệp đang dự định thành lập nhà máy sản xuất tại Myanmar, nên đã đề nghị lãnh đạo TP.HCM xem xét thành lập khu công nghiệp tại TP.HCM, trung tâm thương mại tại Myanmar.

Bà Phó Nam Phượng - Giám đốc ITPC cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục có nhiều chương trình xúc tiến sang Myanmar, trước mắt lãnh đạo thành phố chỉ đạo ITPC tổ chức ngay một hội chợ hàng Việt Nam vào tháng 5/2012. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều triển vọng giao thương Việt Nam - Myanmar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO