Ngừng tổ chức thí điểm hai tập đoàn VNIC và HUD

C.THÀNH| 19/09/2012 05:44

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin ngừng tổ chức thí điểm hai tập đoàn mà bộ này làm chủ quản là Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (HUD) và Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC).

Ngừng tổ chức thí điểm hai tập đoàn VNIC và HUD

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin ngừng tổ chức thí điểm hai tập đoàn mà bộ này làm chủ quản là Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (HUD) và Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC).

E-paper

Theo tờ trình, sau một thời gian được Chính phủ cho tiến hành thí điểm hoạt động, hai tập đoàn kinh tế trên đã bộc lộ yếu kém.

HUD là một trong số các tập đoàn kinh tế nhà nước có tuổi đời nhỏ nhất, được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, khai thác lợi thế nhờ thế mạnh về vốn, kinh nghiệm phát triển nhà và đô thị, năng lực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp thành viên vốn đều là những thương hiệu lớn trong ngành.Tuy nhiên, chính sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn lại gây trở ngại cho chính mô hình này.

Tương tự, VNIC cũng được kỳ vọng là nơi quy tụ sức mạnh của các doanh nghiệp xây lắp hàng đầu Việt Nam, chế tạo cơ khí, đóng tàu phục vụ cho các dự án trong nước và xuất khẩu, làm tổng thầu EPC các dự án công nghiệp lớn.

Tuy nhiên, kết thúc thanh tra về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại VNIC, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm với số tiền phải xử lý lên tới hơn 10.676 tỷ đồng. Việc dừng hoạt động thí điểm tập đoàn HUD và VNIC hiện Chính phủ đang xem xét, song chắc chắn trong thời gian tới, số lượng tập đoàn kinh tế chỉ còn khoảng 5 - 7 tập đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngừng tổ chức thí điểm hai tập đoàn VNIC và HUD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO