Ngày thi thứ 4: Phong phú đề tài, đa dạng phong cách

BÍCH TRÂM - Ảnh: QUÝ HÒA, TĂNG KHÁNH| 22/09/2015 07:16

13 thí sinh đã cùng tham gia bảo vệ đề án kinh doanh tại hai điểm TP.HCM và Hà Nội trong ngày thi thứ tư của Vòng chung khảo Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2015.

Ngày thi thứ 4: Phong phú đề tài, đa dạng phong cách

Ngày thi thứ 4 của Vòng chung khảo Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 với sự tham gia bảo vệ đề án kinh doanh của 13 thí sinh vừa diễn ra sôi nổi tại TP.HCM và Hà Nội vào hôm nay 22/9.

Các giám khảo chấm thi tại TP.HCM gồm: Doanh nhân Nguyễn Văn Ngoan - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Manda Food; doanh nhân Lê Thị Thanh Lâm - Phó tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food; doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Trưởng đại diện Trường Đại học Northeastern tại TP.HCM; doanh nhân Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc Talentnet Corporation; doanh nhân Hồ Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia; doanh nhân Đỗ Thanh Năm - Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Hỗ trợ chiến lược Win-Win. Điểm thi Hà Nội có sự tham gia chấm thi của: Doanh nhân Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Tin học HPT; doanh nhân Trần Thái Do - Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Á Đông Silk; doanh nhân Hoàng Tùng - Nhà sáng lập, Quản lý Pizza Home Hà Nội.

Các đề án dự thi gồm:

1/ Đồng hồ gỗ handmade Syl Clock của thí sinh Hoàng Thị Kiều (đề tài nhóm)

2/ Kinh doanh cây thuốc quý của thí sinh Nguyễn Bảo Nguyên

3/ Website thương mại điện tử kinh doanh nguyên vật liệu và thành phẩm thủ công Shine Handmade của thí sinh Nguyễn Lương Công Thanh

4/ Tinh thể trang trí Geo – Crystal của thí sinh Lê Hoài Hân

5/ Café văn chương của thí sinh Nguyễn Thị Mộng Thùy

6/ Sen đá Plantheart của thí sinh Bùi Thái Thiên Kim

7/ Phân trùn quế Eco của thí sinh Đoàn Thị Thanh Hương

8/ Chuỗi quán ăn Icarb của thí sinh Phạm Huỳnh Phương Uyên (đề tài nhóm)

9/ Cuồng chân Café của thí sinh Nguyễn Vũ Kim Trang

10/ Thăng Long thư quán của thí sinh Trần Thế Nhật

11/ Giải pháp thương mại điện tử Chef Up của thí sinh Bùi Việt Thái

12/ Dịch vụ chăm sóc sức đẹp trực tuyến Fabu của thí sinh Nguyễn Thị Thạch Thảo

13/ Kinh doanh nem nướng Lạng Sơn của thí sinh Nguyễn Chúc Quỳnh.

Thí sinh Lê Hoài Hân giới thiệu với Ban giám khảo về đề án sản xuất tinh thể trang trí Geo - Crystal
Thí sinh Nguyễn Lương Công Thanh trình bày đề án Shine Handmade - Website thương mại điện tử kinh doanh nguyên vật liệu và thành phẩm thủ công - một cách sinh động và đầy tâm huyết
Với đề án kinh doanh cây thuốc quý, thí sinh Nguyễn Bảo Nguyên được Ban giám khảo lưu ý rằng nên đầu tư nhiều hơn về chiến lược marketing
Nhóm thí sinh Hoàng Thị Kiều được Ban giám khảo đánh giá cao khi có sự phân chia hợp lý trong phần thuyết trình đề án kinh doanh
Đề án kinh doanh Café văn chương của thí sinh Nguyễn Thị Mộng Thùy được Ban giám khảo góp ý nên làm rõ hơn nữa yếu tố khác biệt của dịch vụ để thu hút và giữ chân khách hàng
Với đề án Sen đá Plantheart, thí sinh Bùi Thái Thiên Kim được Ban giám khảo nhận định đã có một sự nhạy bén và khôn ngoan trong việc lựa chọn thị trường ngách
Thí sinh Đoàn Thị Thanh Hương tự tin trình bày lưu loát bằng tiếng Anh đề án kinh doanh Phân trùn quế Eco và truyền được sự nhiệt huyết cũng như nguồn cảm hứng đến cho người nghe
Đề án kinh doanh chuỗi quán ăn Icarb của nhóm thí sinh Phạm Huỳnh Phương Uyên có nhiều nét mới và được đánh giá cao về sự chỉn chu và tính khả thi
Ban giám khảo nhận xét ý tưởng đề án Cuồng chân Café của thí sinh Nguyễn Vũ Kim Trang đã tạo được một sân chơi cho người đi phượt
Sản phẩm từ giấy dó ở đề án kinh doanh Thăng Long thư quán của thí sinh Trần Thế Nhật được Ban giám khảo đánh giá có tính độc đáo, nếu làm nổi bật thêm nữa về giá trị văn hóa thì sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của truyền thông
Từ trái qua: Giám khảo Nguyễn Thị Ngọc Điệp, giám khảo Nguyễn Văn Ngoan và giám khảo Lê Thị Thanh Lâm cùng các thí sinh tham gia buổi thi sáng 22/9 tại TP.HCM
Từ trái qua: Giám khảo Đỗ Thanh Năm, giám khảo Tiêu Yến Trinh và giám khảo Hồ Thanh Tuấn cùng các thí sinh tham gia buổi thi chiều 22/9 tại TP.HCM
Từ trái qua: Giám khảo Trần Thái Do, giám khảo Ngô Vi Đồng và giám khảo Hoàng Tùng cùng các thí sinh tham gia buổi thi sáng 22/9 tại Hà Nội

>Ngày thi đầu tiên: "Điểm cộng" cho sáng tạo và đam mê

>Tính khả thi - yếu tố sống còn của đề án kinh doanh

>Ngày thi thứ 3: "Thiên nhiên" ghi điểm

>Lịch thi Vòng chung khảo

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngày thi thứ 4: Phong phú đề tài, đa dạng phong cách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO