Ngân hàng nên tự sáp nhập

M.HƯƠNG| 28/03/2012 05:56

Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang thúc đẩy quá trình để cho các ngân hàng tự sáp nhập trên tinh thần tự nguyện, tự tìm đối tác. Trong trường hợp khó khăn về sáp nhập, NHNN sẽ can thiệp.

Ngân hàng nên tự sáp nhập

Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang thúc đẩy quá trình để cho các ngân hàng tự sáp nhập trên tinh thần tự nguyện, tự tìm đối tác. Trong trường hợp khó khăn về sáp nhập, NHNN sẽ can thiệp.

Tại cuộc gặp tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các chuyên gia kinh tế trong nước vào ngày 25/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết đến thời điểm này, số lượng các ngân hàng khó khăn chỉ có 6% trên thị trường liên ngân hàng mà tập trung vào 9 ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước đã khoanh vùng quản lý.

Còn 94% trên thị trường liên ngân hàng đã ổn định với lãi suất qua đêm chỉ 7 - 8% và cao nhất 1 tháng chỉ có 13,3%....

Hiện, NHNN đang thúc đẩy quá trình để cho các ngân hàng tự sáp nhập trên tinh thần tự nguyện, tự tìm đối tác. Trong trường hợp khó khăn về sáp nhập, NHNN sẽ can thiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngân hàng nên tự sáp nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO