Mỹ lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

08/05/2014 07:17

Việc tàu Trung Quốc đâm tàu cảnh sát biển của Việt Nam là hành động quấy nhiễu gây hấn trên biển. Không nghi ngờ gì Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.

Mỹ lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

Một ngày sau khi Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki lên tiếng về hành động của Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu lớn vào khu vực tranh chấp ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông, coi đó là cách hành xử nguy hiểm.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới vùng biển của Việt Nam và hàng chục tàu các loại trong đó có tàu chiến là gây quan ngại và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Việc tàu Trung Quốc đâm tàu cảnh sát biển của Việt Nam là hành động quấy nhiễu gây hấn trên biển. Không nghi ngờ gì Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.

>Việt Nam kiên quyết chống hành động xâm phạm chủ quyền
>Thứ trưởng Trung Quốc phủ nhận “đụng độ” với Việt Nam
>
Học giả Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam
>Hòa bình trên Biển Đông phụ thuộc vào sự đoàn kết của ASEAN
>
Trung Quốc: Đối đầu ở Biển Đông dẫn đến diệt vong
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO