MobiFone và VinaPhone sẽ sáp nhập

P.V (tổng hợp)| 20/03/2012 04:37

Thông tin hai mạng di động MobiFone và VinaPhone sáp nhập đã được lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác nhận.

MobiFone và VinaPhone sẽ sáp nhập

Thông tin hai mạng di động MobiFone và VinaPhone sáp nhập đã được lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác nhận.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin - Truyền thông vẫn chưa thông báo quyết định chính thức.

Trên thực tế, vấn đề MobiFone và VinaPhone sáp nhập đã được VNPT tính toán đến từ lâu và nằm trong trong quá trình tái cấu trúc của Tập đoàn này.

Nếu quá trình sáp nhập hoàn tất, VNPT sẽ nắm giữ khoảng 58% thị phần di động của thị trường. Ngoài ra, mạng di động mới còn quản lý nhiều đầu số nhất (chỉ riêng dải 09, VNPT đã nắm giữ tới 4/10 bao gồm: 090, 091, 093 và 094). Hiện hai mạng di động này đang nắm giữ gần 80 triệu thuê bao.

Thông tin này khiến nhiều thuê bao của hai mạng lo ngại những xáo trộn và quyền lợi trong quá trình điều chỉnh.

Về vấn đề này, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định, hai doanh nghiệp viễn thông này sau khi chuyển thành một sẽ dùng chung hạ tầng. Dù vậy, đầu số di động mà khách hàng đang dùng của hai nhà mạng hiện nay vẫn được giữ nguyên.

Quyết định này của VNPT là nhằm tuân thủ quy định một tổ chức không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần đồng thời tại 2 doanh nghiệp viễn thông - có hiệu lực từ ngày 1/6/2011.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế lo ngại rằng đây có thể là phương án xấu đối với người tiêu dùng, bởi thị trường sẽ bị giảm tính cạnh tranh. Khi đó, thị trường chỉ còn 2 doanh nghiệp gần như chiếm trọn là VNPT và Viettel, trong đó VNPT nắm giữ trên 50% thị phần. Các doanh nghiệp còn lại thì thị phần không đáng kể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
MobiFone và VinaPhone sẽ sáp nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO