Lần đầu tiên phát hiện hải sâm Mít xanh ở Việt Nam

07/02/2010 07:53

Trong cuộc khảo sát gần đây về nguồn lợi hải sâm vùng biển Việt Nam, đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã phát hiện một loài hải sâm mới ở vùng biển Khánh Hòa.

Lần đầu tiên phát hiện hải sâm Mít xanh ở Việt Nam

Trong cuộc khảo sát gần đây về nguồn lợi hải sâm vùng biển Việt Nam, đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã phát hiện một loài hải sâm mới ở vùng biển Khánh Hòa.

(Ảnh minh họa)

Trong cuộc khảo sát gần đây về nguồn lợi hải sâm vùng biển Việt Nam, đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã phát hiện một loài hải sâm mới ở vùng biển Khánh Hòa.

Loài hải sâm này có kích thước lớn, khi sống có màu xanh, miệng phía bụng mang 15-18 xúc tu lớn, hình tán cùng màu xám hơi xanh. 

Các chuyên gia ở Viện Hải Dương học Nha Trang giám định loài hải sâm này có tên là hải sâm Mít xanh, tên khoa học là Actinopyga caerulea Samyn, VandenSpiegel & Massin, tên tiếng Anh là Blue Sea Cucumber. 

Ông Vũ Đình Đáp, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 cho biết, loài hải sâm Mít xanh phát hiện đầu tiên ở Indonesia và được công bố 2006, sau đó tìm thấy tiếp ở một số nơi khác như Philippines, Thái Lan... còn ở Việt Nam đây có thể xem là lần đầu tiên phát hiện loại hải sâm này. 

Hiện Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 đang lưu mẫu loài hải sâm này phục vụ cho công tác nghiên cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lần đầu tiên phát hiện hải sâm Mít xanh ở Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO