Hơn 4.200 tác phẩm dự thi ảnh “Tết Việt 2014”

04/03/2014 08:28

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi ảnh "Tết Việt 2014 - Xuân nghĩa tình" đã thu hút 348 tác giả gửi 4.235 tác phẩm dự thi.

Hơn 4.200 tác phẩm dự thi ảnh “Tết Việt 2014”

“Tết Việt 2014 – Xuân nghĩa tình” là cuộc thi ảnh Tết lần thứ 4 của Báo Doanh Nhân Sài Gòn. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 348 tác giả gửi 4.235 tác phẩm dự thi. “Sân chơi” dành cho tất cả những người mê nhiếp ảnh, trân trọng văn hóa của người Việt, và có một tình yêu sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam này đang ngày càng khẳng định ý nghĩa sâu sắc của nó.

Nghi lễ dựng cây nêu truyền thống hằng năm mỗi khi Tết về tại Hoàng Cung - Đại Nội - Huế. Ảnh dự thi của tác giả Nguyễn Xuân Hữu Tâm
Xem ảnh, thấy đời

Cuộc thi ảnh “Tết Việt 2014 – Xuân nghĩa tình”
- Trang chủ: tetviet.doanhnhansaigon.vn
- Thời gian thi: 3 tháng (từ 1/12/2013 đến 28/2/2014)
- Tổng số ảnh tham dự: 4.235 ảnh.
- Số tác giả dự thi: 348 người.
- Địa phương có nhiều tác giả dự thi nhất: TP.HCM (56 người).
- Số lượng ảnh được gửi từ 1 địa chỉ email nhiều nhất: 40.
- Địa phương được chụp ảnh nhiều nhất: TP.HCM (hơn 800 ảnh).
- Sự kiện được chụp ảnh nhiều nhất: Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Theo thống kê năm 2009, cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội. Mỗi vùng miền, mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi tôn giáo đều có những lễ hội riêng. Nhưng, phàm là người Việt, từ khi bập bẹ biết nói trở đi, dù ở miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay nông thôn, trên núi cao hay ven biển sâu, đang được sống trên quê hương yêu dấu hay bôn ba xa nơi đất mẹ… đều biết và có chung một lễ hội là Tết nguyên đán - thời điểm khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng.

Vì khởi đầu cho một chu kỳ mới, nên theo quan niệm của người Việt, trong ngày Tết, tất cả phải là mới nhất, tinh túy nhất. Nói cách khác, người Việt thường dành tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất - từ suy nghĩ bên trong đến hành động bên ngoài - để đón Tết, để trao gửi và nhận lại trong dịp Tết. Nét văn hóa này đã tồn tại trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử, đã và đang được gìn giữ, lưu truyền và phát triển phù hợp với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội trong thời đại công nghiệp hóa.

Cuộc thi ảnh "Tết Việt" (do Báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức thường niên từ năm 2011) - với mục đích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của đất nước và con người trong dịp lễ hội trọng đại nhất của một năm này chính là một hoạt động góp phần vào việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống ấy của người Việt Nam.

Điều thú vị là qua những tác phẩm ảnh dự thi, người xem sẽ khám phá ra rằng, mỗi vùng miền, mỗi địa phương, thậm chí mỗi làng xã, mỗi gia đình có một cách chuẩn bị đón Tết, vui chơi Tết khác nhau.

Nếu người miền Bắc có bánh chưng - dưa hành, thì ở miền Nam là bánh tét - dưa kiệu. Nếu ở miền xuôi là những vườn lan, cúc ngút mắt thì trên miền ngược là bạt ngàn ruộng cải vàng tươi. Chợ Tết miền Tây là những chiếc thuyền chất đầy hoa, trái dập dềnh trên sóng nước. Còn người vùng cao rộn ràng mang về những váy, những áo đủ sắc màu từ phiên chợ Tết. Tết, trẻ em thành phố áo dài khăn đóng vòng tay nhận lì xì từ ông bà, cha mẹ, rồi tung tăng chạy nhảy ở chợ hoa, đường sách. Những em bé miền ngược có niềm vui khác: đánh cù, ném còn bên những gốc đào rực sắc xuân. Thả diều ngay trên những cánh đồng vừa gặt lại là thú chơi ngày Xuân riêng có của những đứa trẻ miền thôn quê...

Trước Tết, Cần Thơ có Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, có ngày hội Tết quân dân; Huế có lễ Dựng nêu trong Hoàng cung; TP.HCM có Ngày hội quê tôi...

Trong Tết - từ Mùng 1 tết đến Rằm tháng Giêng, Bình Thuận có hội đua thuyền thúng, Huế có lễ Cầu ngư, Lào Cai có lễ Mừng xuân mới, Sơn La có Ngày hội các dân tộc. Lễ Nguyên tiêu được nhiều địa phương tổ chức, mỗi nơi mỗi vẻ.

Trong khi ở phía Nam, đường phố ngày Tết sáng bừng trong nắng và những tà áo dài thướt tha, thì người miền Bắc du Xuân trong sắc thắm hoa đào cùng tiết Xuân mát lạnh...

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tết Việt 2014 - Xuân Nghĩa tình" thực sự đã được "du Xuân" qua hơn 4 ngàn tác phẩm ảnh ghi lại không khí Tết ở khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam, từ tỉnh cực bắc Hà Giang, xuống đồng bằng sông Hồng, về Thủ đô Hà Nội, cố đô Huế, lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng Nam bộ, ra đến tận cực Nam - Cà Mau...

Với người Việt, Tết không chỉ là thời gian để đoàn tụ và thư giãn, mà còn là dịp để thể hiện cái nghĩa, cái tình. Rất nhiều món quà Tết của các tổ chức, cá nhân đã được trao đến tay những người cuộc sống còn khó khăn, những người thiếu may mắn, với mong muốn tương lai sẽ tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Và các "nhiếp ảnh gia" đã không bỏ qua cơ hội ghi lại những hình ảnh ý nghĩa ấy ở các địa phương như TP.HCM, Hậu Giang, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế...

Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ - những bức ảnh ghi lại không khí sôi nổi của ngày hội ra quân ở các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận... thể hiện ý thức này của giới trẻ Việt Nam.

Tết ở muôn nơi

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngày 11/3/2014 tại www.doanhnhansaigon.vn

Đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM, như nhiều năm trước, vẫn là đề tài được những người yêu ảnh khai thác nhiều nhất. Qua ảnh dự thi, Ban tổ chức cuộc thi còn được biết thêm nhiều địa phương khác, như Cần Thơ, Đồng Nai... cũng tổ chức đường hoa.

Tết Việt không thể thiếu hoa. Hầu như địa phương nào cũng tổ chức chợ hoa Tết. Ban tổ chức đã được "xem" chợ hoa ở rất nhiều nơi: Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Tiền Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Bình Định... Đặc biệt, chợ hoa Bến Bình Đông (TP.HCM) là nơi "hút" các ống kính máy ảnh nhiều nhất.

Tết ở TP.HCM còn có một phiên chợ đặc biệt không thể không nhắc đến, và đó cũng là đề tài khai thác của nhiều "nhiếp ảnh gia". Đó là "chợ Ông Đồ", nơi khách du Xuân tham gia một phong tục truyền thống của người Việt trong dịp Tết đến Xuân về - xin chữ. Phong tục này cũng được "trình diễn" ở nhiều địa phương khác mà các tác giả dự thi đã ghi lại: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Các tác giả dự thi cũng đã “giới thiệu” với Ban tổ chức cảnh sinh hoạt Tết ở nhiều địa phương như Hà Giang, Đắk Nông, Long An, Khánh Hoà, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hà Tây, Hà Nội, Gia Lai, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang…; cảnh sắc thiên nhiên trong tiết Xuân ở Hà Giang, Đà Lạt, TP.HCM, Mộc Châu, Sa Pa, Tây Bắc, Hà Nội, Tây Ninh…

Không chỉ ghi lại khoảnh khắc Tết của gia đình mình, người thân mình, bản làng / phố phường nơi mình sinh sống, nhiều tác giả còn dự thi với những bức ảnh ghi lại được trên đường du Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 4.200 tác phẩm dự thi ảnh “Tết Việt 2014”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO