Hàn Quốc - thị trường tiềm năng tiêu thụ thuỷ sản Việt Nam

26/06/2009 08:31

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam: Hàn Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu thuỷ sản chính của Việt Nam với mức tiêu thụ trung bình khoảng 7.300 tấn tôm mỗi năm.

Hàn Quốc - thị trường tiềm năng tiêu thụ thuỷ sản Việt Nam

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam: Hàn Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu thuỷ sản chính của Việt Nam với mức tiêu thụ trung bình khoảng 7.300 tấn tôm mỗi năm.

Thị trường Hàn Quốc ưa thích các sản phẩm tôm, nhuyễn thể chân đầu, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và cá tra, basa, đặc biệt là các sản phẩm từ cua.

Đây là thị trường tiềm năng của Thủy sản Việt Nam, nên các doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh xuất khẩu. Trong những năm gần đây, sản lượng khai thác thủy sản của Hàn Quốc liên tục giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu ngày càng cao. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam thâm nhập hơn nữa vào thị trường này.

Thị trường Hàn Quốc ưa thích các sản phẩm tôm, nhuyễn thể chân đầu, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và cá tra, basa, đặc biệt là các sản phẩm từ cua.

Để các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, chiếm lĩnh thị phần tại thị trường tiềm năng này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam sẽ hợp tác với Hiệp hội Thương mại Thủy sản Hàn Quốc để thỏa thuận trao đổi thông tin, mở rộng thị trường, tìm hiểu nhu cầu sản phẩm mới tại thị trường Hàn Quốc.

Về vấn đề thương mại thủy sản, hai bên thống nhất sẽ thông báo cho nhau khi phát hiện ra sản phẩm sai lỗi, chất lượng kém hoặc công ty làm ăn không trung thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàn Quốc - thị trường tiềm năng tiêu thụ thuỷ sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO