Giá vàng 29,24 triệu đồng/lượng

03/09/2010 08:24

Đến cuối ngày 1/9 giá vàng bán ra tại SJC là 29,24 triệu đồng/lượng. Nếu không kể đợt sốt vàng tháng 11/2009 thì đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng 29,24 triệu đồng/lượng

Ngày 1/9, giá vàng trong nước lại tăng chóng mặt theo đà tăng giá vàng thế giới. Thị trường vàng tái diễn cảnh găm hàng đẩy giá. Đến cuối ngày giá vàng bán ra tại SJC là 29,24 triệu đồng/lượng. Nếu không kể đợt sốt vàng tháng 11/2009 thì đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng trong nước và thế giới trong thời gian gần đây - Đồ họa: VÕ TÂN

Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sacombank, cho biết dù giá vàng trong nước tăng nhưng các công ty mua được rất ít vàng. Thông thường mỗi đợt xuất khẩu phải gom đủ 200kg vàng, tương đương 5.300 lượng mới đủ chi phí nhưng cả ngày công ty chỉ mua được 1.000-2.000 lượng. Các công ty vàng cho biết thực chất nguồn hàng không thiếu nhưng giới kinh doanh cố tình găm hàng đẩy giá. Bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc Công ty PNJ, cho biết phải mua cao hơn giá niêm yết từ 10.000-15.000 đồng/lượng mới gom được hàng.

Giá vàng trong nước ngày 1/9 thấp hơn giá vàng thế giới trung bình 100.000 -150.000 đồng/lượng nên nếu xuất khẩu doanh nghiệp vẫn lãi. Theo bà Cúc, giao dịch lúc này hầu hết là giới đầu cơ, vay vàng ngân hàng để bán sau đó chờ giá xuống mua vàng trả nợ.

Từ chiều 1/9, giá vàng bị đẩy lên rất nhanh, từ 29,16 triệu đồng/lượng lên đến 29,24 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới vượt qua ngưỡng 1.250 USD/ounce. Tại các cửa hàng vàng tư nhân, giá bán ra bị đẩy lên cao hơn giá niêm yết tại các công ty từ 40.000-50.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua - bán lên đến hơn 200.000 đồng/lượng do các tiệm trừ hao trường hợp giá vàng thế giới biến động mạnh.

* Các công ty vàng cho biết trong đợt tăng giá này, các công ty đều bố trí nhân viên kiểm vàng rất kỹ để tránh mua nhầm vàng giả thương hiệu SJC. Theo các công ty vàng, đến nay chưa phát hiện thêm vàng miếng giả thương hiệu SJC.

* Ngày 1/9, Ngân hàng Eximbank tăng thêm lãi suất huy động USD. Kỳ hạn 1 tháng từ 3,5%/năm lên 3,7%/năm, 3 tháng là 4,35%/năm, từ 6-12 tháng là 4,45%/năm. Ngân hàng cộng lãi suất thưởng cao nhất 0,2%/năm. Như vậy lãi suất cao nhất có thể lên đến 4,65%/năm, cao hơn 0,2% so với mức cũ áp dụng từ giữa tháng 8.

Hiện lãi suất huy động USD tại một số ngân hàng nhỏ cao nhất lên đến 5,25%/năm, chưa tính lãi suất thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá vàng 29,24 triệu đồng/lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO