DN Việt bị hạn chế cạnh tranh do gánh nặng cước phí

Nguồn: VTV| 08/07/2015 04:42

Cước phí vận tải và phụ phí tăng đang đè nặng các DN xuất khẩu và không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế là hệ quả buồn dành cho không ít DN Việt.

DN Việt bị hạn chế cạnh tranh do gánh nặng cước phí

Cước phí vận tải và phụ phí tăng đang đè nặng các DN xuất khẩu và không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế là hệ quả buồn dành cho không ít DN Việt.

Tháng 6 năm nay, tin vui dồn dập đến với người trồng vải khi cánh cửa bước vào thị trường Mỹ, Úc đã mở ra cho loại mặt hàng này. Sau nhiều nỗ lực, 10 tấn vải thiều đầu tiên đã sang đến đất Mỹ, mang theo cả hy vọng vào một thị trường tiêu thụ mới.

Thế nhưng, đầu tháng 7, hàng trăm tấn vải chờ xuất đã phải ở lại Việt Nam bởi không thể cạnh tranh về giá vì cước vận tải quá cao. 1kg vải Việt Nam sang Mỹ có giá 8 USD vì cước máy bay chiếm quá nửa, trong khi vải Trung Quốc chỉ 4 - 6 USD. Tương tự, khi xuất khẩu vào Trung Đông, cước máy bay cho vải Việt Nam là 3,77 USD/kg. Trong khi, cùng giờ bay, cước phí vận tải cho vải Thái Lan chỉ là hơn 2 USD/kg.

Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác: EVN giải trình việc hóa đơn tiền điện tăng cao; Ma trận khăn ướt giá rẻ: Nhập nhằng xuất xứ; Điểm báo chủ đề: Doanh nghiệp vẫn đau đầu với nhiều thủ tục sau ngày 1/7; IMF thúc FED không tăng lãi suất: FED quyết định gì?; ... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
DN Việt bị hạn chế cạnh tranh do gánh nặng cước phí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO