Cử tri TP.HCM kiến nghị: Dũng cảm bảo vệ quyền lợi của dân

06/05/2011 08:37

Ngày 4/5, UBMTTQ một số quận – huyện tại TP.HCM bắt đầu tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Cử tri TP.HCM kiến nghị: Dũng cảm bảo vệ quyền lợi của dân

Ngày 4/5, UBMTTQ một số quận – huyện tại TP.HCM bắt đầu tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 5.

Tại quận 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 (quận 5, 10 và 11) gồm các ông bà: Huỳnh Thành Đạt (Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP), Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TP), Phạm Thị Kim Hồng (Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Hội LHTN VN), Lâm Thiếu Quân (Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Tiên Phong) đã tiếp xúc, vận động cử tri tại quận 5.

Hầu hết cử tri cho rằng, các ứng cử viên cần thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe bằng nhiều hình thức để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động đóng góp lên QH để hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về kinh tế – văn hóa – xã hội; tham gia ý kiến với QH có quyết sách về an sinh xã hội cho các tầng lớp thanh niên, xây dựng hệ thống kiểm soát lạm phát để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chống tiêu cực quan liêu lãng phí… Cử tri mong rằng, nếu các ứng cử viên trúng cử phải thực hiện những gì đã cam kết, dũng cảm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, lắng nghe dân.

Cùng ngày, tại quận 7, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 (huyện Nhà Bè, Cần Giờ và quận 7) gồm các ông, bà: Phạm Thị Hồng Ánh (diễn viên, hội viên Hội Điện ảnh TP), Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP), Ngô Ngọc Bình (Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7), Trương Trọng Nghĩa (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP) và Lê Kiên Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến thực phẩm Thái Minh) đã tiếp xúc, vận động cử tri trên địa bàn.

Tại quận Tân Bình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP), Võ Thị Dung (Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TP), Đỗ Văn Đương (Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát – Viện KSND tối cao), Nguyễn Bách Phúc (Chủ tịch Hội Tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TP, Viện trưởng Viện Điện – Điện tử – Tin học TP), Huỳnh Minh Thiện (Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP) đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri.

Cùng ngày, tại hội trường Quận ủy quận 2 đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII: Nguyễn Thị Quyết Tâm (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy), Nguyễn Thị Thu Cúc (Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định), Đoàn Nguyễn Thùy Trang (Phó Tổng Biên tập Báo Khoa học phổ thông), Huỳnh Ngọc Ánh (Phó Chánh án TAND TP), Ngô Hà Thái (Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã VN).

Các ứng cử viên cam kết dành thời gian thỏa đáng để gần gũi, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đồng thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân; thực hiện tốt chức năng giám sát của Quốc hội, đồng thời, góp phần thúc đẩy việc thực hiện 6 chương trình đột phá của TPHCM.

Tại đơn vị bầu cử số 8 (quận 12), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 8 (quận 12 và Gò Vấp): Bùi Mạnh Hải (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN), Phạm Khánh Phong Lan (Phó Giám đốc Sở Y tế), Lê Đông Phong (Phó Giám đốc Công an TP), Ung Thị Xuân Hương (Phó Giám đốc Sở Tư pháp) và Trần Thị Diệu Thúy (Phó Bí thư Thành đoàn TP) đã có cuộc tiếp xúc với hơn 300 cử tri.

Tại huyện Củ Chi, UBMTTQ huyện đã tổ chức hội nghị cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hưng (Đại tá, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân sự TP.HCM), Nguyễn Văn Minh (Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL), Nguyễn Đăng Nghĩa (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất – phân bón và môi trường phía Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam), Nguyễn Văn Phụng (Chủ tịch Hội Nông dân TP) và linh mục Phan Khắc Từ (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban đoàn kết Công giáo VN) tiếp xúc với gần 300 cử tri huyện.

Đoàn thanh niên khối Dân - Chính - Đảng TP tham gia hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân.

Cùng ngày, nhiều quận huyện đã tổ chức buổi tiếp xúc giữa ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII với cử tri.

Tại đơn vị bầu cử số 12 (quận 11), 5 ứng cử viên gồm: Lê Hoàng Quân (Chủ tịch UBND TP.HCM), Phan Minh Châu (Chủ tịch UBMTTQ quận 11), Đặng Thị Minh Hiếu (Phó Trưởng ban Tổ chức – Tuyên huấn – Thanh thiếu niên – Trường học Hội Chữ thập đỏ TP.HCM), Phạm Hiếu Nghĩa (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 11) và Châu Nhựt Trung (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ) đã trình bày chương trình hành động.

Tại quận 1, các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 (quận 1) gồm: Tề Trí Dũng (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành), Lê Trương Hải Hiếu (Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1), Nguyễn Nguyệt Huệ (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM), Đào Thị Hương Lan (Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Đinh Minh Phương (Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 1) đã tiếp xúc vận động cử tri.

Tại huyện Củ Chi, UBMTTQ huyện đã tổ chức hội nghị cử tri để các ứng cử viên đại biểu HĐND TP gồm các ông, bà: Phạm Văn Hải (Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM), Trần Hữu Hiền (Giám đốc điều hành Công ty TNHH SX-TM-DV Bảy Hồng Hạnh), Phạm Thị Thanh Hiền (Phó ban Tổ chức Huyện ủy huyện Củ Chi), Trần Văn Tâm (Đại tá, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân sự TP) và Võ Văn Tân (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi) tiếp xúc cử tri.

Chiều 4/5, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh đã tổ chức gặp gỡ với 20 ứng cử viên HĐND TP để thông báo tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn, của TP.HCM và công tác chuẩn bị cho việc tiếp xúc, vận động cử tri trong những ngày tới.

Tính đến ngày 4/5, đã có thêm 40 cử tri của 2 nhà giàn là Quế Đường A (DK1/8), Quế Đường B (DK1/19) và tàu trực trên biển đã hoàn thành tốt công tác bầu cử. Như vậy đã có 5 nhà giàn và 7 lực lượng lao động là công nhân, người lao động, ngư dân đang khai thác đánh bắt hải sản quanh các nhà giàn tham gia bầu cử sớm. Tranh thủ sóng yên biển lặng, tàu HQ935 tiếp tục hành trình đến nhà giàn Huyền Trân.

Dự kiến ngày 8/5 sẽ đến nhà giàn DK1/15 (Phúc Nguyên), sau đó đến nhà giàn Cụm Tư Chính. Đối với nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đoàn sẽ đến sau cùng. Các tình huống bầu cử khi gặp sóng to gió lớn đã được triển khai chu đáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cử tri TP.HCM kiến nghị: Dũng cảm bảo vệ quyền lợi của dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO