CPI tháng 4 cả nước tăng 0,14%

Nguồn: VTV| 24/04/2015 06:38

Tổng Cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 của cả nước tăng 0,14% so với tháng 3.

CPI tháng 4 cả nước tăng 0,14%

Tổng Cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 của cả nước tăng 0,14% so với tháng 3, đây là tháng thứ hai CPI tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp.

Theo đó, việc tăng giá xăng dầu đã khiến cho nhóm giao thông tăng mạnh 2,47% so với tháng trước. Còn việc tăng giá điện, dầu hỏa dẫn tới nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,84%.

Ngoài ra, có thêm 6 nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng giá như giải trí và du lịch tăng 0,32%. Các nhóm còn lại có mức tăng không lớn chỉ từ 0,1% đến 0,19%.

Với diễn biến giá cả những tháng đầu năm như vậy cộng thêm việc giá dầu thế giới vẫn đứng ở mức thấp, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo CPI cả nước cũng chỉ xoay quanh 4%.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Nâng cấp, đóng mới tàu cá cho ngư dân theo Nghị định 67 còn chậm; Khoảng trống pháp lý giúp Metro dễ dàng trốn thuế mà không bị phát hiện; Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD vì thao túng tỷ giá; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Moody’s: Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vững vàng trước các cú sốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
CPI tháng 4 cả nước tăng 0,14%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO