Chứng khoán châu Á khởi sắc

15/07/2009 08:04

Chỉ số MSCI Asia Pacific sáng 14/7 thoát khỏi tình trạng u ám kéo dài suốt 8 tuần qua sau khi chính phủ Singapore tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế

Chứng khoán châu Á khởi sắc

Chỉ số MSCI Asia Pacific sáng 14/7 thoát khỏi tình trạng u ám kéo dài suốt 8 tuần qua sau khi chính phủ Singapore tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế và tín hiệu tích cực từ các lĩnh vực sản xuất.

Chứng khoán châu Á khởi sắc

Cổ phiếu của Posco, nhà sản xuât thép lớn nhất Hàn Quốc đã tăng 4,2% ngay sau khi lãnh đạo hãng này cho biết sản lượng trong năm 2009 có thể cao hơn 6,4% so với dự kiến. Cùng chung xu hướng tăng điểm, cổ phiếu DBS Group Holdings ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á tăng 2,5% trong khi nhà sản xuất máy công trình lớn thứ 2 thế giới Komatsu tăng tới 5,6% sau khi tin tức về lợi nhuận trong quý II của các hãng này được công bố.

Cuối giờ giao dịch sáng nay tại Tokyo, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 2,61% đạt 617,91 điểm. Đây là phiên tăng điểm khả quan nhất của chỉ số này kể từ ngày 18/5, đưa MSCI tăng tới 49% so với đáy được thiết lập vào ngày 9/3.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, đà đi hên hôm nay chỉ mang tính ngắn hạn do giá trị của các cổ phiếu vẫn chưa thực sự ở mức hấp dẫn, trong khi phần lớn các nhà đầu tư doanh nghiệp hoặc tổ chức vẫn ưu tiên dự trữ tiền mặt vào thời điểm hiện tại.

Vào thời điểm 11h theo giờ Việt Nam, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng 2,14%. Cổ phiếu của NEC Electronics Corp lên điểm ấn tượng nhất, 8,8% sau khi thông tin về mức tăng sản lượng của hãng này được công bố. Cổ phiếu của Kirin Holdings Co cũng tăng 1,7% sau khi lãnh đạo hãng này xác nhận việc việc đàm phán sát nhập với Suntory Holdings Ltd.

Tại Singapore chỉ số Straits Times tăng 1,57% trong khi chỉ số chứng khoán của Australia S&P/ASX 200 tăng 2,86% sau khi cổ phiếu của công ty khai mỏ hàng đầu nước này BHP Billiton đạt mức tăng 3,6%.

Những tín hiệu lạc quan từ ngành sản xuất nguyên vật liệu chính là nguyên nhân cho sự tăng trưởng của chứng khoán châu Á sáng nay. Việc chính phủ Singapore công bố dự báo mới khả quan hơn về tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong năm 2009 cũng là một tín hiệu tích cực đối với thị trường. Theo đó, GDP của Singapore sẽ chỉ giảm khoảng từ 4 đến 6% so với năm ngoái (dự báo trước đó là 9%). Dự báo mới được đưa ra dựa vào con số tăng trưởng 20,4% trong quý II của kinh tế nước này so với quý I năm 2009.

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng có một phiên giao dịch khởi sắc trong ngày 13/7. Vào thời điểm đóng cửa, chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ tăng 185,16 điểm (2,27%) đạt 8.331,68 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 21,92 điểm (2,49%). Tại Anh, chỉ số FTSE 100 tăng 74,96 điểm (1,82%).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO