“Cấu trúc lại nền kinh tế” sau khủng hoảng

KIM HOA| 13/05/2009 05:16

Hội nghị “Đón đầu cơ hội cạnh tranh khi kinh tế hồi phục” diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) do Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Việt Nam (Vietnam CEO Club) tổ chức chiều ngày 8/5/2009 tại Hà Nội. Hội nghị không chỉ “nhận diện và chớp lấy cơ hội vượt khủng hoảng ra sao” mà còn là vấn đề “cấu trúc lại nền kinh tế phù hợp sau cơn suy thoái!”.

Hội nghị “Đón đầu cơ hội cạnh tranh khi kinh tế hồi phục” diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) do Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Việt Nam (Vietnam CEO Club) tổ chức chiều ngày 8/5/2009 tại Hà Nội. Hội nghị không chỉ “nhận diện và chớp lấy cơ hội vượt khủng hoảng ra sao” mà còn là vấn đề “cấu trúc lại nền kinh tế phù hợp sau cơn suy thoái!”.

Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Benedist Bingham, lưu ý rằng, Việt Nam trong 12 tháng tới sẽ gặp khó khăn do thị trường toàn cầu tiếp tục suy giảm, cần tiếp tục có những hỗ trợ ngắn hạn từ phía Chính phủ để phục hồi nền kinh tế với những chính sách phù hợp.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành khẳng định, Việt Nam mặc dù không hề tham gia mua sắm tài sản độc hại từ thị trường Mỹ nhưng khi nền kinh tế thế giới “bị co rút lại”, thì vấn đề sống còn của VN lúc này là “phải suy nghĩ về việc cấu trúc lại nền kinh tế như thế nào cho phù hợp!”. Theo đó, tất cả các dự án khả thi của DN đều phải được đầu tư đủ vốn - tuyệt đối không để dự án tốt, những lĩnh vực cần phát triển thiếu vốn. Ngân hàng phải nghiên cứu các dự án xem khả thi đến đâu để tài trợ ngắn - dài đến đó.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú bám trụ rất tốt, đến tháng Tư vừa rồi đều chạy hết công suất. Vì vậy đây cũng là thời điểm các DN đó cần vốn trung hạn, dài hạn để đổi mới công nghệ và rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đưa ra nhận định nền kinh tế thế giới sẽ còn tiếp tục bất định và chính sách quốc gia phải đặt trong bối cảnh bất định khó lường ấy. Chính phủ và các DN phải đặt tầm nhìn xuyên suy thoái, cùng với loạt giải pháp giúp DN tồn tại, duy trì qua khủng hoảng, nâng cao được năng lực. Do vậy, hiệu quả chính là tiêu chuẩn cao nhất để đầu tư vốn cho các dự án. Và sau 8 tháng nữa, nếu các DN được bơm tiền để tồn tại mà không vượt lên được cũng không nên tồn tại. VCCI hiện đang triển khai chương trình “3 tháng/lần thông báo cho các DN những thông tin dự báo mới nhất của thế giới về tình hình kinh tế.

Tại hội nghị, các CEO cũng đề cập đến “Điểm tắc nghẽn” bao gồm các văn bản luật và dưới luật còn thiếu, các thủ tục phiền hà; vấn đề thương hiệu Việt... mà quá trình “cấu trúc lại nền kinh tế sau khủng hoảng” cần quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Cấu trúc lại nền kinh tế” sau khủng hoảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO