Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2019 đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây. Điều này càng có thêm ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế, thương mại, chính trị, an ninh thế giới có nhiều nét đáng lo ngại.
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, môi trường kinh doanh cải thiện, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng cao, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong ba năm 2017-2019. Kết quả tăng trưởng khẳng định tính quyết đoán, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2019.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, điều này chứng tỏ cải cách trong nước thời gian qua có tác động tích cực, phần nào huy động được nguồn lực, bù đắp được tác động tiêu cực từ bên ngoài. Và để giữ được đà tăng trưởng trong thời gian tới, những nỗ lực cải cách trong nước vẫn là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là cải cách môi trường kinh doanh, cải cách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước, tháo bỏ rào cản để huy động vốn, giải ngân vốn đầu tư công nhiều hơn. Chính phủ phải quan sát rõ hơn địa phương nào, bộ ngành nào đang triển khai thực hiện yếu kém, đồng thời chỉ rõ tên từng cá nhân, chỉ như vậy mới có thể tạo ra áp lực nhiều hơn với những người đứng đầu các bộ, địa phương, đảm bảo có được kết quả như mong đợi, tăng trưởng đạt 7%.
Dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng hiện nay doanh nghiệp gặp khó khăn nhất vẫn là công tác thủ tục hành chính. Chính phủ đã cắt giảm được rất nhiều thủ tục hành chính, nhưng mới chỉ là cắt giảm về mặt số lượng, còn thời gian thực hiện thủ tục hành chính vẫn chưa được cải thiện. Thực tế cho thấy, dù cắt giảm được một số thủ tục nhưng thời gian thực hiện vẫn quá dài đối với doanh nghiệp. Sự kéo dài này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là quy trình nội bộ của các cơ quan nhà nước. Thời gian thực hiện quy trình nội bộ thường kéo rất dài do chưa được đưa vào cắt giảm thủ tục hành chính.
Ngoài ra, các quy định pháp lý của các văn bản pháp luật hiện nay còn thiếu nhất quán. Đặc biệt, quy định giữa Luật và những Nghị định, những văn bản hướng dẫn còn nhiều mâu thuẫn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư ở các địa phương cũng như cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.
Về một số dự báo tăng trưởng từ nay tới cuối năm có xu hướng chậm lại và trong chuyển hướng thương mại khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra có góp phần cho Việt Nam đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay? Các chuyên gia cho rằng, nếu Mỹ giảm nhập khẩu từ Trung Quốc, sẽ phải tăng nhập khẩu từ một hoặc nhiều quốc gia khác. Theo đó, nếu giảm 4% xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, cùng sự dịch chuyển dòng chảy thương mại sang ASEAN, Việt Nam có thể tăng 0,2 điểm % GDP, kế đến là Đài Loan tăng 0,18 điểm %; Philippines tăng 0,17 điểm %... Tuy nhiên, nếu Việt Nam không thay đổi thì chỉ được hưởng một phần rất nhỏ, chủ yếu là nhờ chi phí lao động thấp, nền công nghệ hạn chế. Thậm chí còn mất mát về tài nguyên khi dành quá nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư.
Thêm nữa, lợi ích của người dân và doanh nghiệp được hưởng từ quá trình dịch chuyển thương mại này cũng không nhiều, phần lớn là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là điều cần suy nghĩ. Chúng ta cần đảm bảo rằng trong quá trình dịch chuyển này, người dân và doanh nghiệp trong nước được hưởng lợi nhiều hơn. Muốn vậy, không có cách nào khác ngoài cải cách, hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân và doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, Nhà nước cần đảm bảo rằng doanh nghiệp trong nước sẽ đầu tư nhiều hơn vào quản lý, công nghệ một cách dài hạn để đi ra được toàn cầu. Chỉ khi nào kinh tế tư nhân phát triển và tham gia mạnh vào quá trình sản xuất, khi đó lợi ích của Việt Nam mới nhiều hơn.
Tính chung 9 tháng năm 2019, cả nước có gần 102,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.290,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% về số doanh nghiệp và tăng 34% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 26,6%.
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Để làm tốt hơn công tác cải cách và quản lý, từ ngày 5/10/2019, TP.HCM sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với các tầng lớp nhân dân (Lãnh đạo Thành phố sẽ trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp từ 5-8 đại biểu/buổi và trao đổi trong khoảng 3 giờ) theo kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP.HCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.
Theo kế hoạch này, Thành phố mong muốn phát huy tính dân chủ, thực chất, có chiều sâu; thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân. Khơi gợi và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các giới, kiều bào góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố về mọi mặt. Qua đó ghi nhận các giải pháp mang tính đột phá thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của Thành phố. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa - thể thao; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để Thành phố thật sự là trung tâm của cả nước và khu vực... gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân như ngập nước, kẹt xe, an toàn giao thông, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, cải tạo kênh rạch, xử lý rác thải, tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế.
Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM sẽ tổ chức gặp gỡ đại biểu các doanh nghiệp Thành phố.