Cần chuyển sang tự do hóa thương mại

NGUYỄN LƯƠNG| 13/05/2009 04:58

Khi trao đổi các vấn đề về “tăng cường quan hệ kinh tế Á - Âu để vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu” tại tọa đàm “Doanh nghiệp ASEM” (diễn ra ngày 6/5 tại TP.HCM), ý kiến từ các cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp (DN) các nước và chuyên gia kinh tế đều nhấn mạnh, cần chuyển từ thuận lợi hóa sang tự do hóa thương mại và chú trọng cung cấp thông tin nhiều hơn cho DN.

Cần chuyển sang tự do hóa thương mại

Khi trao đổi các vấn đề về “tăng cường quan hệ kinh tế Á - Âu để vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu” tại tọa đàm “Doanh nghiệp ASEM” (diễn ra ngày 6/5 tại TP.HCM), ý kiến từ các cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp (DN) các nước và chuyên gia kinh tế đều nhấn mạnh, cần chuyển từ thuận lợi hóa sang tự do hóa thương mại và chú trọng cung cấp thông tin nhiều hơn cho DN.

Cần hỗ trợ DN đăng ký tiêu chuẩn REACH đối với hóa chất sử dụng khi sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu

Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, các nước ASEM cần trao đổi để có quan điểm hợp lý hơn về thuận lợi hóa thương mại, nhất là trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay, chủ nghĩa bảo hộ sẽ gia tăng. Gần đây, các nước ASEAN đã hoàn tất các Hiệp định Tự do thương mại (FTA) với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, sau gần hai năm, đàm phán FTA giữa Liên minh Châu Âu (EU) và ASEAN lại rơi vào bế tắc, khiến cơ hội để DN VN tiếp cận EU giảm đi.

Trong thời gian qua, nhiều nước đã núp bóng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới để bảo hộ thương mại, như các quy định trong Hiệp định Vệ sinh Kiểm dịch động thực vật (SPS) và Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). Các nước ASEM cần đối thoại để các quy định khuyến khích phát triển thương mại, chứ không phải là cản trở thương mại và chỉ nên đưa ra những tiêu chuẩn thật cần thiết.

Ông Nam Shik Shin, đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin, trao đổi thương mại chỉ có thể thực hiện khi giữa hai khối châu Á và châu Âu nắm rõ nhu cầu của nhau. Trước mắt, các quốc gia châu Á xúc tiến xuất khẩu sang thị trường châu Âu cần hỗ trợ DN đạt được những chứng nhận cần thiết như chứng nhận CE bắt buộc, đăng ký tiêu chuẩn REACH đối với hóa chất sử dụng khi sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu. Một trong những điểm nổi bật của thị trường châu Âu là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các DN phân phối. Để tăng tính cạnh tranh, các nhà phân phối châu Âu ngày càng dựa nhiều vào nguồn cung cấp ở các khu vực khác. Vì thế, DN châu Á cần nắm bắt cơ hội này để thiết lập quan hệ kinh doanh với các nhà phân phối lớn của châu Âu.

Ông Nguyễn Chí Tâm, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Bộ Công Thương cũng khuyến nghị hỗ trợ đầu tiên cần thiết cho DN là thông tin. Bộ cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường nước ngoài trên trang web www.thitruongnuocngoai.vn.

Để thúc đẩy đầu tư từ châu Âu, các khuyến nghị nhấn mạnh các quốc gia châu Á cần chú ý các ngành công nghiệp phụ trợ. Vì vậy, Chính phủ VN cần xây dựng chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cần chuyển sang tự do hóa thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO