AmCham Việt Nam trao tài trợ hơn 460 triệu đồng

HANA BÙI| 08/01/2014 07:00

AmCham Việt Nam vừa trao chứng nhận tài trợ của Quỹ phát triển cộng đồng AmCham Việt Nam năm 2013, với tổng ngân sách lên đến 461.536.000 VND, tương đương với 21.977,9 USD.

AmCham Việt Nam trao tài trợ hơn 460 triệu đồng

Ngày 7/1/2014, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) - Chi hội TP.HCM tổ chức lễ trao chứng nhận tài trợ của Quỹ phát triển cộng đồng AmCham Việt Nam năm 2013, với tổng ngân sách lên đến 461.536.000 VND, tương đương với 21.977,9 USD.

Năm dự án được tài trợ thuộc TP.HCM và các tỉnh lân cận là Long An, Bình Thuận, Bến Tre hướng đến các hộ dân tộc thiểu số, người già neo đơn, trẻ em, trẻ vị thành niên...

Mục đích của AmCham Việt Nam là động viên các tổ chức duy trì hoạt động và tạo ra những ảnh hưởng, thay đổi tích cực về mặt vệ sinh, sức khỏe của người dân, đặc biệt ở những khu vực nơi điều kiện tiếp cận các nguồn tài trợ còn hạn chế.

Được khởi động từ năm 2004, tính đến nay Quỹ phát triển cộng đồng AmCham Việt Nam đã tài trợ cho 60 dự án ở 8 tỉnh thành với tổng giá trị lên đến 4.918.540.200 VND tương đương 234.216,2 USD.

Đại diện Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí - một trong 5 tổ chức nhận tài trợ năm nay chia sẻ: “Huyện Đức Linh là nơi có tỷ lệ nhiễm phèn khá cao, đặc biệt là một số xã như Mepu, Sùng Nhơn, Trà Tân. Với dự án này, chúng tôi hy vọng phục vụ cho hơn 250 đối tượng là các hộ gia đình nghèo hưởng lợi, khi sức khỏe cũng như kiến thức về nước sạch và chăm sóc sức khỏe ngày càng được cải thiện đáng kể. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội của AmCham Việt Nam. Chính nghĩa cử cao đẹp chung tay vì cộng đồng khó khăn này là nguồn động lực lớn lao thúc đẩy những tổ chức phi chính phủ như chúng tôi tiếp tục thực hiện các dự án đồng hành cùng cộng đồng, giải quyết khó khăn cho người dân”.

AmCham Việt Nam là một tổ chức độc lập của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và quốc tế, với hơn 450 công ty hội viên và hơn 1.000 đại diện hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực sản xuất, vận tải, hậu cần, du lịch và các dịch vụ chuyên nghiệp. Mục tiêu của AmCham Việt Nam là thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Từ năm 1996, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thương mại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - đại diện cho 3 triệu doanh nghiệp, 2.800 phòng thương mại địa phương và các bang, 830 hội liên hiệp doanh nghiệp, và 102 Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại 82 quốc gia trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
AmCham Việt Nam trao tài trợ hơn 460 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO