54.000 DN giải thể trong 10 tháng đầu năm

M.PHƯƠNG| 28/10/2014 04:00

Trong báo cáo vừa công bố ngày 27/10, Tổng cục Thống kê đánh giá, mặc dù vẫn chưa thoát khỏi khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô, doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 10 tháng năm 2014 có chất lượng hơn so với cùng kỳ năm 2013.

54.000 DN giải thể trong 10 tháng đầu năm

Trong báo cáo vừa công bố ngày 27/10, Tổng cục Thống kê đánh giá, mặc dù vẫn chưa thoát khỏi khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô, doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 10 tháng năm 2014 có chất lượng hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Đọc E-paper

Quá trình đào thải mạnh mẽ trong năm 2014 đã sàng lọc những DN có chất lượng với việc chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng quy mô hoạt động.

Theo đó, trong 10 tháng, tổng số vốn DN đăng ký đạt 827.000 tỷ đồng, bao gồm 352.500 tỷ đồng của DN đăng ký thành lập mới và 474.500 tỷ đồng của DN tăng vốn. Ngược lại, 10 tháng qua, cả nước có hơn 54.000 DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, đã có 7.730 DN đã hoàn thành thủ tục giải thể, 9.260 DN đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn; 37.343 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN.

Được biết, tổng vốn đăng ký của các DN gặp khó khăn trong 10 tháng lên tới 455.900 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký của các DN đã hoàn thành thủ tục giải thể là 61.700 tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của DN chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế.

Cũng theo báo cáo, trong 10 tháng qua, một số ngành có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua tăng số lượng DN gia nhập cũng như số DN rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 58,5% về số DN đăng ký thành lập và tăng 25,8% số DN rút lui khỏi thị trường, xây dựng tăng 28,0% và tăng 2,7%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,3% và tăng 2,7%...

Một số ngành vẫn gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước: y tế và trợ giúp xã hội giảm 15,5% về số DN thành lập và tăng 11,2% về số DN giải thể, ngừng hoạt động, khai khoáng giảm 8,5% và tăng 7,8%, dịch vụ khác giảm 4,4% và tăng 10,1%, nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 3,7% và tăng 18,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 2,5% và tăng 8%...

Bên lề kỳ họp Quốc hội diễn ra ngày 27/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chia sẻ với báo chí về vấn đề cân đối thu chi, tăng thu, gỡ khó cho DN trong tình hình hiện nay. Theo đó, trước khó khăn hiện nay, phải có sự hỗ trợ để DN phục hồi sản xuất.

Bộ Tài chính đang chuẩn bị báo cáo với Quốc hội về cách giải quyết nợ đọng thuế. Trong đó, cũng có những trường hợp DN khó khăn quá chưa nộp được buộc phải giãn hoặc hoãn thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
54.000 DN giải thể trong 10 tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO