500 DN đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

24/02/2016 06:38

Tối 23/2, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trao chứng nhận cho 500 DN đạt Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016.

500 DN đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

Tối 23/2, tại TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao - Nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt và trao chứng nhận cho 500 doanh nghiệp (DN) đạt Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016.

Tham dự và trao chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và đại diện các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 được tổ chức rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến nay.

Sau khi công bố danh sách sơ bộ gồm 678 DN, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã nhận được phản hồi từ 75 cơ sở ngành thuộc 37 tỉnh, thành phố.

Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao xem xét kỹ lượng và quyết định trao chứng nhận cho 500 DN đạt Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016. Đặc biệt, trong đó có 41 DN mới đạt lần đầu tiên, 42 DN đạt liên tục 20 năm liền.

Trong 20 năm thực hiện chương trình bình chọn, hiện đã có 45 tỉnh, thành phố có DN được trao chứng nhận Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Các DN vùng Đông Nam bộ đạt tỷ lệ đông đảo nhất với 58%, các DN ở miền Bắc đạt 22%, hai khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cùng đạt 10%.

Một số DN đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm như Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk, Kinh Đô, Việt Tiến, Thái Tuấn, Thiên Long...

Được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn, cùng với việc không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu, các DN đã kiên trì đồng hành với những chương trình do Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức để mở rộng mạng lưới thị trường, phát triển sản xuất, đổi mới sáng tạo trong quản trị và công nghệ, xây dựng thương hiệu.

>Bloomberg: Ngân hàng Việt Nam "ghi điểm" trước giới đầu tư

>Cơ hội đưa hàng Việt Nam vào thị trường Bắc Âu

>71% người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
500 DN đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO