11 tháng, người Việt chi hơn 2,5 tỷ USD mua ô tô nhập khẩu

KIM THỦY| 30/11/2015 04:23

11 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập về 112.000 xe hơi nguyên chiếc, trị giá 2,579 tỷ USD, nhiều hơn tổng số tiền người Việt đã chi cho ô tô ngoại trong hai năm 2013 và 2014.

11 tháng, người Việt chi hơn 2,5 tỷ USD mua ô tô nhập khẩu

11 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập về 112.000 xe hơi nguyên chiếc, trị giá 2,579 tỷ USD, nhiều hơn tổng số tiền người Việt đã chi cho ô tô ngoại trong hai năm 2013 và 2014.  

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính riêng trong tháng 11, Việt Nam nhập nguyên chiếc 14.000 ô tô, trị giá 240 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm trước là hơn 6.000 chiếc và hơn 85 triệu USD.

Tính chung 11 tháng, người Việt đã chi ra 2,579 tỷ USD để nhập về 112.000 xe hơi nguyên chiếc. Như vậy, trung bình mỗi tháng, người Việt chi ra hơn 234 triệu USD để nhập khẩu hơn 10.000 xe ô tô nguyên chiếc.

Tốc độ nhập xe hơi về Việt Nam 11 tháng qua vượt cả về lượng và trị giá so với cả năm 2014 và 2013 cộng lại. Năm 2014, Việt Nam chi 1,57 tỷ USD nhập 72.000 chiếc xe và năm 2013 là 709 triệu USD.

Theo cơ quan thống kê, nếu tính luôn linh kiện và phụ tùng ô tô thì tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng ô tô của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay lên đến 5,3 tỉ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dòng xe nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ…

>Ô tô nhập khẩu: Thị trường 21 tỷ USD

>Xe ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ sẽ tăng giá từ 5-10%

>AEC: Lào bãi bỏ thuế nhập khẩu ô tô có xuất xứ từ ASEAN

>Hơn 1,2 tỷ USD nhập khẩu ô tô trong 5 tháng đầu năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
11 tháng, người Việt chi hơn 2,5 tỷ USD mua ô tô nhập khẩu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO