Ý cải tạo hòn đảo chết Poveglia

LÊ LÀNH/DNSGCT| 05/05/2014 05:39

Chính phủ Ý quyết cải tạo đảo Poveglia – nơi ngày xưa giam cầm những tội phạm nguy hiểm, cách ly người điên và người bệnh dịch hạch – thành điểm du lịch với những khách sạn sang trọng năm sao.

Ý cải tạo hòn đảo chết Poveglia

Chính phủ Ý quyết cải tạo đảo Poveglia – nơi ngày xưa giam cầm những tội phạm nguy hiểm, cách ly người điên và người bệnh dịch hạch – thành điểm du lịch với những khách sạn sang trọng năm sao.

>Lucca, thành cổ nước Ý

Đảo Poveglia

Khi đã hoạch định xong, đảo được chia lô bán đấu giá quyền sử dụng đất 99 năm, chủ yếu cho người nước ngoài để giãn nợ công. Tiền đặt cọc cho mỗi đăng ký tham gia đấu giá là 20 ngàn euro.

Thời dịch hạch, hàng ngàn người bệnh bị đưa ra đảo để bệnh dịch không lan tràn trong đất liền Venice. Những người bệnh, bất kể còn sống hay đã chết, đều bị quăng xuống hố và bị thiêu. Ước tính gần trăm ngàn người mắc bệnh dịch hạch đã chết và chôn chung trên đảo Poveglia này.

Năm 1922, trên đảo Poveglia lập nhà thương điên, nhốt không chỉ những người bệnh tâm thần mà cả những tù nhân hung dữ. Họ trở thành đối tượng thực hiện những thí nghiệm thần kinh vô nhân đạo. Bác sĩ chính nhà thương cũng trở nên điên loạn, nhảy từ trên cao gác chuông xuống và chết. Người ta đồn rằng một nửa đất trên đảo là cát bụi của những người xấu số, nhung nhúc hồn ma.

Nhiều người dân Venice rất muốn ra đảo Poveglia tìm vận may lập nghiệp, nhưng đều phải từ bỏ ý định, vì sợ các oan hồn trên đảo chưa siêu thoát. Poveglia trở thành đảo chết. Bây giờ, những nghiên cứu nghiêm túc chứng tỏ Poveglia là môi trường sống trong lành và tốt hơn bất kể nơi nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ý cải tạo hòn đảo chết Poveglia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO