Vatican mở lại “kho báu”

14/09/2010 07:29

Tòa thánh Vatican hôm qua thông báo sẽ mở cửa lại thư viện Vatican, nơi được mệnh danh là kho tàng văn hoá - văn minh vô giá của cả nhân loại, sau dự án trùng tu quy mô lớn trị giá 11,5 triệu USD, khiến thư viện bị đóng cửa trong 3 năm.

Vatican mở lại “kho báu”

Tòa thánh Vatican hôm qua thông báo sẽ mở cửa lại thư viện Vatican, nơi được mệnh danh là kho tàng văn hoá - văn minh vô giá của cả nhân loại, sau dự án trùng tu quy mô lớn trị giá 11,5 triệu USD, khiến thư viện bị đóng cửa trong 3 năm.

Thư viện Vatican, được Giáo hoàng Nicholas V thành lập vào những năm 1450, là một trong những thư viện cổ nhất thế giới. Nơi đây lưu trữ các bộ sưu tập có tầm quan trọng rất lớn về lịch sử, khoa học và văn hóa.

Đây là một trong những thư viện cổ nhất thế giới.

Tọa lạc bên trong tòa thánh, thư viện chứa đựng hơn 75.000 bộ kinh thánh chép tay và Codex B - bộ Kinh Thánh hoàn chỉnh cổ nhất từng được biết đến, có từ năm khoảng 325 và được tin là một trong 50 bộ kinh thánh do Hoàng đế Constantine, Hoàng đế La Mã đầu tiên theo Thiên chúa giáo, biên soạn.

Khi mới thành lập, thư viện có 350 bản kinh thánh chép tay bằng tiếng Latinh. Đến khi Giáo hoàng Nicholas V qua đời, bộ sưu tập đã lên tới 1.500 bộ và trở thành bộ sưu tập các bản kinh thánh chép tay lớn nhất tại châu Âu.

Ngoài ra, thư viện còn có các bộ sưu tập tiền xu, huy chương, các bản in và các tác phẩm chạm trổ độc nhất vô nhị.

Thư viện Vatican sẽ mở cửa vào ngày 20/9 tới sau 3 năm đóng cửa để trùng tu. Công tác sửa chữa bao gồm việc lắp đặt các phòng điều hòa nhiệt độ cho các bộ kinh thánh giá trị, đồng thời lắp đắt các thiết bị an ninh công nghệ cao để ngặn chặn kẻ trộm có thể lấy đi các báu vật trong thư viện.

Toàn bộ 75.000 cuốn sách trong thư viện đã được gắn con chip máy tính có khả năng phát tín hiệu radio để tránh bị đánh cắp. Các camera, và các cửa ra, vào tự động mới giúp kiểm tra những người ra vào thư viện.

Khoảng 5.000 học giả được phép vào thư viện để tiến hành nghiên cứu mỗi năm nhưng Giáo hoàng là người duy nhất được phép mang sách ra khỏi thư viện.

Thư viện Vatican sau 3 năm trùng tu:

Căn phòng dài chứa bàn ghế và các dãy kệ sách.

Các cuốn sách cổ được trưng bày bên trong thư viện.

Thư viện chiếm 4 phòng trong tòa thánh Vatican.

Đây là một trong những thư viện cổ nhất thế giới.
Trần của thư viện được chạm trổ tinh xảo.
Thư viện sẽ mở cửa vào tuần tới.
Chỉ những học giả đáp ứng các điều kiện khắt khe mới được phép vào thư viện.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vatican mở lại “kho báu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO