Úc giúp Trung Quốc chống tham nhũng

B.TRỊNH/DNSGCT| 01/11/2014 08:37

Úc lên tiếng sẽ giúp Trung Quốc trong việc cho phong tỏa tài sản của các quan chức hối lộ cũng như hỗ trợ Bắc Kinh trong việc giao lại những tài sản trốn thuế được các quan chức Trung Quốc mang sang Úc.

Úc giúp Trung Quốc chống tham nhũng

Úc lên tiếng sẽ giúp Trung Quốc trong việc cho phong tỏa tài sản của các quan chức hối lộ cũng như hỗ trợ Bắc Kinh trong việc giao lại những tài sản trốn thuế được các quan chức Trung Quốc mang sang Úc.

Tham nhũng và hối lộ không ngừng tạo nên những làn sóng phẫn nộ của người dân Trung Quốc suốt chục năm qua và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không ít lần cam kết sẽ “triệt cỏ tận gốc” nạn tham nhũng, kể cả những quan chức cao cấp.

Theo bản báo cáo đầu tuần qua được đăng tải bởi Sydney Morning Herald, cùng với Mỹ và Canada, Úc được xem là một điểm đến lý tưởng dành cho giới quan chức, cán bộ nhà nước Bắc Kinh khi tìm cách mang nguồn tiền bẩn ra nước ngoài.

Giám sát viên bộ phận châu Á thuộc Cảnh sát Liên bang Úc, Bruce Hill, cho biết đây được xem là một cuộc hợp tác phi tiền lệ giữa nhà chức trách Úc và phía đối tác Trung Quốc trong việc thâu tóm những tài sản hối lộ thuộc quyền sở hữu của các quan chức Trung Quốc.

Đặc biệt, hầu hết họ đều đang mang quốc tịch Úc hay sở hữu thẻ thường trú suốt nhiều năm nay với mục tiêu đến Úc rửa tiền thông qua các hoạt động mạo danh là nhà đầu tư hoặc thương gia nhập cư từ Trung Quốc.

Tất cả mọi hoạt động rửa tiền của các quan chức ấy đều được thực hiện một cách rất bài bản, có kế hoạch cẩn thận, thông thường dưới hình thức đưa con sang du học và vợ sang định cư trước rồi sử dụng vợ và con như “đầu mối” chuyển tiền sang nước ngoài dưới lớp vỏ tài sản hợp pháp chẳng hạn như nhà cửa, bất động sản, trái phiếu, tài khoản ngân hàng.

Sau đó họ sẽ sang Úc đoàn tụ cùng gia đình và tận hưởng nguồn tài sản hợp pháp vốn bắt nguồn từ những đồng tiền hối lộ bất hợp pháp từ Trung Quốc.

Hiện trong danh sách điều tra hàng đầu của cảnh sát Úc có khoảng 100 cái tên với tổng tài sản sở hữu trị giá hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây tỏ ý quan ngại về việc Úc giới thiệu chương trình “visa đầu tư cao cấp” – cấp thẻ thường trú nhân sau một năm cho bất kỳ ai đầu tư vào đây với số tiền trị giá 15 triệu AUD, tương đương 13 triệu USD.

Nguyên nhân vì có khả năng các quan chức Trung Quốc lại tiếp tục lạm dụng chương trình này để tìm đường sang Úc xây dựng nơi trú ẩn an toàn cho các khoản tài sản bất hợp pháp có được từ hoạt động hối lộ và tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Úc giúp Trung Quốc chống tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO