Tuổi thọ trung bình của thế giới đang tăng

THANH TÂM (AFP)| 24/05/2014 00:43

Các nước có thu nhập thấp có tuổi thọ trung bình tăng thêm 9 năm trong thời gian từ 1990 đến 2012.

Tuổi thọ trung bình của thế giới đang tăng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người dân trên thế giới hiện có tuổi thọ trung bình dài hơn 6 năm so với năm 1990. Trong đó, các nước có thu nhập thấp đã đạt được tiến bộ nhiều nhất, với tuổi thọ trung bình tăng thêm 9 năm trong thời gian từ 1990 đến 2012.

Đọc E-paper

Các tiến bộ này với những thành quả đạt được trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ có liên quan đến sức khỏe, theo bản Thống kê sức khỏe thế giới năm 2014 thực hiện thăm dò ở 194 nước.

Các số liệu cho thấy phụ nữ trên toàn thế giới sống lâu hơn nam giới và vẫn còn khoảng cách biệt về tuổi thọ giữa các nước giàu và các nước nghèo. Iceland là nước hàng đầu về tuổi thọ nơi nam giới, ở mức trên 81. Nhật Bản đứng đầu về tuổi thọ của nữ giới, sống tới 87 tuổi.

Các nguyên nhân hàng đầu gây giảm thọ là bệnh tim do thiếu máu, sưng phổi, đột quỵ, tiếp theo là những biến chứng do sinh non, các bệnh gây tiêu chảy và HIV/AIDS. Trong khi đó, các bệnh không lây nhiễm và các thương tích chiếm hơn 90% những vụ tử vong ở 47 quốc gia có thu nhập cao.

>Tuổi thọ của phụ nữ Nhật Bản cao chưa từng có
>Hòa hợp với đồng nghiệp giúp kéo dài tuổi thọ
>
Lý do người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới
>Ô nhiễm giảm tuổi thọ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tuổi thọ trung bình của thế giới đang tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO