Trung Quốc: Chỉ số PMI đã bất ngờ tăng lên 50,1 điểm

Nguồn: VTV| 01/04/2015 05:52

Văn phòng thống kê quốc gia Trung Quốc đã công bố Chỉ số Quản lý sức mua (PMI) của nước này trong tháng 3/2015 đã bất ngờ tăng lên mức 50,1 điểm.

Trung Quốc: Chỉ số PMI đã bất ngờ tăng lên 50,1 điểm

Văn phòng thống kê quốc gia Trung Quốc đã công bố Chỉ số Quản lý sức mua (PMI) của nước này trong tháng 3/2015 đã bất ngờ tăng lên mức 50,1 điểm.

Cụ thể, chỉ số PMI tháng 3 đã tăng nhẹ 0,2 điểm so với tháng 2. Tháng 3 cũng là tháng đầu tiên hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp lớn đã được mở rộng kể từ cuối năm 2014.

Những động thái như cắt giảm lãi suất, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng như các biện pháp nới lỏng khác của Trung Quốc những tháng gần đây được cho là đã góp phần vào việc kích thích các nhu cầu tiêu thụ trong nước, thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá, dù chỉ số PMI tăng nhẹ nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn lo lắng của giới đầu tư về việc nền kinh tế Trung Quốc đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại trong những tháng gần đây.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác như: Lổ hổng trong việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho người lao động; Vietcombank cảnh báo lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại; Các doanh nghiệp vận tải TP.HCM kiến nghị tăng giá vé xe dịp lễ; Người trồng mắc ca tại Tây Nguyên lo ngại về chất lượng cây giống cũng như đầu ra cho sản phẩm; Nga có thể thiệt hại 200 tỷ USD vì sáp nhập Crimea; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục quan tâm theo dõi.

>Tốc độ cổ phần hóa DNNN chỉ đạt 10% so với kế hoạch

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: Chỉ số PMI đã bất ngờ tăng lên 50,1 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO