Tổ chim câu trên tòa đô chính Tienen

LÊ LÀNH/DNSGCT| 12/10/2014 03:01

Hàng trăm năm nay, chim câu tự do làm tổ, sinh sản đầy đàn trên trần thượng tòa đô chính Tienen niên đại thế kỷ XVII.

Tổ chim câu trên tòa đô chính Tienen

Hàng trăm năm nay, chim câu tự do làm tổ, sinh sản đầy đàn trên trần thượng tòa đô chính Tienen niên đại thế kỷ XVII.

Đọc E-paper

Đến nay, số phân chim câu thải ra đã hơn mười tấn, có thể gây sập trần bất cứ lúc nào. Vậy nên hội đồng thành phố quyết định trong tháng 9/2014 phải dọn sạch.

Ủy viên hội đồng thành phố Tienen, bà Katrien Partuka cho phóng viên Flanders news biết là tuy ngôi nhà kiên cố, nhưng việc dọn phân chim vẫn phải tiến hành rất thận trọng, không để ảnh hưởng đến chi tiết nào của tòa nhà, sau đó sẽ đầu tư sửa sang để giúp tòa nhà không chỉ thêm vững chãi mà còn phải trở lại vẻ đẹp ban đầu của nó.

Tienen – tiếng Pháp là Tirlemont, là thành phố 32 nghìn dân, là trung tâm sản xuất đường và axít citric cho cả nước Bỉ. Tienen có nhà ga xe lửa lâu đời nhất nước Bỉ, và là nơi tổ chức liên hoan nhạc rock mùa hè – Suikerock, nổi tiếng khắp châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổ chim câu trên tòa đô chính Tienen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO