Thử thai trước khi bán rượu

LÊ LÀNH/DNSGCT| 06/07/2014 07:09

Tới đây, các quán bar ở bang Alaska (Mỹ) cho các nữ khách trước khi uống rượu được kiểm tra miễn phí để biết mình có mang thai hay không.

Thử thai trước khi bán rượu

Tới đây, các quán bar ở bang Alaska (Mỹ) cho các nữ khách trước khi uống rượu được kiểm tra miễn phí để biết mình có mang thai hay không.

Đọc E-paper

Bước đầu, thiết bị cho kết quả có mang thai hay không này được đặt trong phòng vệ sinh nữ ở 20 quán bar, nhà hàng đông khách nhất trong bang. Đây là nỗ lực của Trường Đại học Alaska nhằm loại bỏ những di chứng tai hại của rượu đối với thai nhi. Hiện tại, tỷ lệ di chứng tai hại này đã đạt mức cao nhất ở Mỹ.

Jody Allen Crowe kiểm tra thiết bị thử có thai hay không

Jody Allen Crowe, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Sức khỏe trí tuệ trẻ em, giới thiệu với abcNews rằng chương trình này nhắm tới những phụ nữ không ngờ mình đang mang thai. Hiện nay, phân nửa phụ nữ Mỹ có bầu cho biết họ bất ngờ khi hay tin mình mang thai, trong đó có không ít người thường xuyên uống rượu. Dĩ nhiên, khi biết mình đang có bầu, họ không dám uống nữa.

Tháng 3 năm nay, khi trình bày dự án, Jody Allen Crowe thuyết phục chính quyền bang thực hiện vì chi phí cho mỗi lần như vậy không quá 2 USD. Nghị sĩ bang Pete Kelly yêu cầu bang cấp ngân sách để tiến hành việc làm này miễn phí, nhưng không tán thành chỉ trang bị thiết bị ở các quán rượu. Thế là các trạm y tế công cộng cũng được trang bị theo.

Thực tế, dự án này đã được thực hiện ở bang Minnesota, đạt kết quả tích cực và đã thành câu châm ngôn phổ biến ở Minnesota: “Nghĩ kỹ trước khi nâng ly” (Think before you drink).

>Những tỷ phú danh tiếng nói 'không' với rượu bia
>5 giải pháp hạn chế rượu bia ở Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thử thai trước khi bán rượu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO