Thế giới cần kinh tế Mỹ khỏe mạnh

04/04/2012 01:04

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3/4, trong bài thuyết trình tại Hội nghị hàng năm của Hãng tin AP (Mỹ) ở thủ đô Washington, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde, khẳng định kinh tế thế giới cần một nền kinh tế Mỹ mạnh cũng như sự lãnh đạo kinh tế mạnh của Mỹ.

Thế giới cần kinh tế Mỹ khỏe mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3/4, trong bài thuyết trình tại Hội nghị hàng năm của Hãng tin AP (Mỹ) ở thủ đô Washington, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde, khẳng định kinh tế thế giới cần một nền kinh tế Mỹ mạnh cũng như sự lãnh đạo kinh tế mạnh của Mỹ.

Bà Christine Lagarde tại Hội nghị hàng năm của Hãng tin AP. (Ảnh: Reuters)

Những mối quan hệ sâu rộng gắn nền kinh tế Mỹ với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kinh tế châu Âu, nên nếu kinh tế toàn cầu hay kinh tế châu Âu khủng hoảng, sự phục hồi của kinh tế Mỹ cũng bị phương hại. Vì vậy, Mỹ có vai trò quan trọng thúc đẩy phục hồi kinh tế châu Âu cũng như kinh tế toàn cầu.

Tổng Giám đốc IMF nêu rõ thế giới đương đại đang trong thời kỳ nguy hiểm và nền kinh tế toàn cầu đang phải nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng nhất và đau đớn nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái trong thập niên 30 của thế kỷ 20.

Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé và ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau nên đổ vỡ kinh tế ở một nước có thể tác động đến mỗi người trên toàn cầu.

Bà Lagarde cảnh báo tuy kinh tế toàn cầu đang được cải thiện nhưng vẫn rất mong manh, hệ thống tài chính châu Âu vẫn còn căng thẳng, nợ công và nợ của khu vực tư nhân vẫn quá cao, tình trạng thất nghiệp cao gây bất ổn xã hội và giá dầu tăng cao có nguy cơ gây thêm nhiều thiệt hại. Do vậy, theo bà, điều quan trọng là cần tiếp tục mở rộng các chương trình cứu trợ khẩn cấp tại 17 quốc gia thuộc Khu vực đồng euro để trợ giúp các nước gặp khó khăn về tài chính.

Phát biểu của người đứng đầu IMF được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu quyết định tăng quỹ cứu trợ tài chính khẩn cấp lên 1.100 tỷ USD, một động thái được cho là cần thiết để làm dịu thị trường tài chính.

Bà Lagarde cho rằng thế giới cần một hệ thống tài chính mạnh hơn và an toàn hơn đặt quyền lợi xã hội lên trên những thành tựu tài chính và kêu gọi cải thiện sự phối hợp giữa các quốc gia để đạt mục tiêu này. Bà nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách các nước và quốc tế cần tận dụng cơ hội mới để đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế. Trong bối cảnh này, thúc đẩy tăng trưởng đồng nghĩa với sử dụng chính sách tiền tệ để hỗ trợ hành động. Tuy nhiên, thế giới sẽ tự hủy hoại mình nếu chạy đua theo đuổi chính sách kinh tế khắc khổ trên toàn cầu.

Cũng theo bà Lagarde, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là điều cần thiết trong bối cảnh hơn 200 triệu người trên thế giới thất nghiệp, trong đó có 13 triệu người Mỹ. Bà cho rằng hiện còn quá sớm để các nhà hoạch định chính sách giảm bớt nỗ lực kích thích kinh tế, và cảnh báo việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ một cách vội vàng có thể gây hại cho sự phục hồi kinh tế.

Tổng Giám đốc IMF kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế hơn nữa và nhấn mạnh nếu các nước hợp tác với nhau vì lợi ích chung và hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, cả thế giới sẽ cùng thịnh vượng. IMF là nguồn đầu tư tốt cho tất cả 187 thành viên, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, để tiếp tục hoạt động hiệu quả, IMF cần nhiều nguồn tài chính hơn từ các nước thành viên nhưng cũng đảm bảo rằng không nước nào bị thiệt hại khi đóng góp các nguồn tài lực cho IMF.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thế giới cần kinh tế Mỹ khỏe mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO