Rảnh rỗi sinh nông nổi

THANH TÂM (CNN)| 09/08/2013 09:41

Thường xuyên than thở rằng không có đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống, nhưng trên thực tế thì chúng ta đang làm việc ít hơn so với đời cha ông.

Rảnh rỗi sinh nông nổi

Thường xuyên than thở rằng không có đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống, nhưng trên thực tế thì chúng ta đang làm việc ít hơn so với đời cha ông.

Đọc E-paper

>> Làm thế nào để tạm “thoát” khỏi công việc bận rộn?
>> 4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang quá tải với công việc
>> Làm sao tắt máy?

Cụ thể thống kê tại Mỹ cho thấy: thời gian làm việc trung bình của công nhân nhà máy sản xuất giảm từ 62 giờ/tuần (những năm 1860) còn 40 giờ/tuần, nhờ đấu tranh trong nhiều thập kỷ của các nhà hoạt động xã hội. Và thời gian làm việc trung bình giảm giảm từ 38 giờ/tuần vào năm 1964 xuống còn 34 giờ/tuần năm 2013, theo Bureau of Labor Statistics.

Ngược lại, thời gian nghỉ ngơi (ăn, ngủ, làm việc nhà và các sinh hoạt thường nhật khác) tăng. Năm 1965, người Mỹ chỉ nghỉ ngơi dưới 35 giờ/tuần (thời gian) nhưng đến năm 2012 đã tăng lên thành 42 giờ/tuần, theo Bureau of Labor Statistics.

Hơn nữa, nhờ vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thời gian dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng giảm. Và hầu hết thời gian dư ra dùng để xem TV... Tuy nhiên, cũng chính vì kỹ thuật phát triển, nhiều người bất đắc dĩ bị tăng giờ làm việc qua smartphone và email...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rảnh rỗi sinh nông nổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO