Quyền chọn màu da

HÀ CÚC (AFP)| 26/06/2015 06:34

Dư luận nước Mỹ tiếp tục tranh luận căng thẳng về việc mọi người có quyền chọn lựa và thay đổi lai lịch về giới tính và chủng tộc của mình hay không.

Quyền chọn màu da

Dư luận nước Mỹ tiếp tục tranh luận căng thẳng về việc mọi người có quyền chọn lựa và thay đổi lai lịch về giới tính và chủng tộc của mình hay không.

Đọc E-paper

Tranh luận này bắt đầu với sự kiện phụ nữ da trắng Rachel Dolezal, đứng đầu chi nhánh ở Spokane thuộc tiểu bang Washington của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của những người da màu, đã phải từ chức vì đã giả danh là một phụ nữ da đen.

Đây là trường hợp đặc biệt khi Rachel Dolezal đã đổi màu da của mình chấp nhận bị kỳ thị chủng tộc và bị khinh khi, điều mà các phụ nữ da đen thường gặp phải. Tuy nhiên, giống như bà Dolezal, nhiều người tin rằng nên có quyền chọn chủng tộc hoặc bất cứ lai lịch nào họ muốn. 

>Tôn vinh sự cống hiến của các tài năng da màu

>Những "chiến binh" da màu của nghệ thuật thế giới

>Phân biệt chủng tộc và thiếu fairplay

>Bóng ma phân biệt chủng tộc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quyền chọn màu da
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO