Từ năm 1945, tạp chí Economist đã tiến hành khảo sát về thời gian cầm quyền của người đứng đầu một quốc gia trung bình khoảng bao nhiêu năm.
Từ năm 1945, tạp chí Economist đã tiến hành khảo sát về thời gian cầm quyền của người đứng đầu một quốc gia trung bình khoảng bao nhiêu năm.
Từ ghi nhận thực tế cho thấy, ít thì có thể vài ngày, nhiều là lên đến vài chục năm. Mỹ Latinh khá dân chủ với trung bình khoảng 4 năm. Nam Á và Úc châu trong khoảng từ 4 - 9 năm.
Bắc Mỹ thường từ 5 - 10 năm. Khu vực châu Phi là gần 7 năm. Các quốc gia Trung Đông với những lãnh tụ đạo Islam thường thay ngôi đổi vị chậm nhất, sau khoảng hơn 8 năm cầm quyền.
Ở châu Phi và Trung Đông đặc biệt còn có nhiều quốc gia có các lãnh đạo tại vị đến 20, 30, thậm chí 35 năm.