Phương Tây vẫn cần khí đốt của Nga

N.N| 26/10/2014 07:03

Trong hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) tuần qua tại Milan, khí đốt Nga vẫn là tâm điểm của xung đột giữa Nga và phương Tây.

Phương Tây vẫn cần khí đốt của Nga

Trong hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) tuần qua tại Milan, khí đốt Nga vẫn là tâm điểm của xung đột giữa Nga và phương Tây.

Đọc E-paper

Mặc dù tiến triển trong mối quan hệ giữa Kiev và Moscow đã được cải thiện nhưng Nga vẫn đe dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu vào mùa đông này.

Theo nguồn tin thân cận với điện Kremlin, mục tiêu của Tổng thống Putin trong các thương thuyết với châu Âu là nhằm bảo vệ tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom tránh nguy cơ bị kiện cáo, trong trường hợp Ukraina dùng khí đốt Nga trái phép và Nga thực hiện các lời đe dọa đã đưa ra.

Các tranh cãi về khí đốt giữa Moscow và Kiev vào năm 2006 và 2009 đã để lại nhiều ấn tượng xấu, khi một số quốc gia Trung Âu đã không có khí đốt sử dụng trong mùa đông băng giá. Mặc dù có chính sách dự trữ và đa dạng hóa đối tác, châu Âu vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào Nga.

Theo một cuộc điều tra mới đây của Ủy ban châu Âu, nếu Nga ngưng cấp khí đốt cho châu Âu vào mùa đông này thì những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất là Bulgari, Rumani, Phần Lan và Estonia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phương Tây vẫn cần khí đốt của Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO