Phụ nữ Mỹ hoãn sinh con vì kinh tế

THANH TÂM (CNBC)| 09/10/2014 07:00

Một khảo sát mới nhất về tình hình bà mẹ và trẻ em tại Mỹ cho thấy: nhiều phụ nữ trưởng thành gặp phải giai đoạn kinh tế khó khăn có thể sẽ không bao giờ sinh con nữa.

Phụ nữ Mỹ hoãn sinh con vì kinh tế

Một khảo sát mới nhất về tình hình bà mẹ và trẻ em tại Mỹ cho thấy: nhiều phụ nữ trưởng thành gặp phải giai đoạn kinh tế khó khăn có thể sẽ không bao giờ sinh con nữa.

Đọc E-paper

Cụ thể, khảo sát tiến hành với phụ nữ ở độ tuổi 20 vào năm 2008 tiết lộ: 151.000 người hoãn có con, ít nhất cho đến khi họ 40 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc trong vài thập niên sẽ không có sự hiện diện của khoảng 427.000 trẻ em mới.

Tỷ lệ đó không phải quá lớn so với tổng số 9 triệu phụ nữ từ 20 - 24 tuổi sinh ra 4 triệu trẻ em hằng năm.

Tuy nhiên, điều đó vẫn biểu hiện sự thay đổi trong cuộc sống của không ít phụ nữ: vì kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao, các gia đình sợ không đủ tiền lo cho con cái nên hoãn việc sinh con.

Một số không ít phụ nữ còn hoãn việc lấy chồng. Rồi đến khi kinh tế phục hồi, người phụ nữ đã lớn tuổi lại càng do dự không muốn tiến đến hôn nhân hoặc mang thai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phụ nữ Mỹ hoãn sinh con vì kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO