Philippines quyết định nhập khẩu ngay 500.000 tấn gạo

20/11/2013 06:00

Khối lượng gạo này có thể được mua từ Thái Lan, Việt Nam và Campuchia ngay trong tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Philippines quyết định nhập khẩu ngay 500.000 tấn gạo

Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) đã đồng ý nhập khẩu 500.000 tấn gạo để kịp thời cứu trợ người dân bị thiên tai.

Khối lượng gạo này có thể được mua từ Thái Lan, Việt Nam và Campuchia ngay trong tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

NFA đã phân phối khoảng 298.218 tấn gạo cho hoạt động cứu trợ do hậu quả của cơn bão Haiyan xảy ra vào ngày 7 và 8/11/2013.

Theo Cục thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS), tổng lượng gạo dự trữ của nước này tại thời điểm 1/10/2013 ở mức khoảng 1,7 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kho dự trữ gạo của NFA đứng ở mức 390.000 tấn, giảm khoảng 23% so với năm 2012. BAS cho biết, dự trữ gạo chỉ đủ để kéo dài chưa đầy hai tuần.

Trong khi đó, giá gạo trong nước vốn đã cao trước khi bão đổ bộ, chạm mức cao kỷ lục do doanh nghiệp và người dân mua tích trữ.

Gạo trắng ít tấm bán lẻ trung bình trong tuần thứ hai của tháng 11 (từ 6-12/11) có giá 38,41 peso/kg (880 USD/tấn), tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, gạo thường được bán ở quanh mức 35,35 peso/kg (810 USD/tấn), cao hơn năm trước gần 11%.

Theo nguồn tin địa phương, Chính phủ cần phải nhập khẩu gạo sớm để ngăn ngừa tích trữ và sự biến động giá trước kỳ lễ Giáng Sinh và năm mới.

Philippines đã nhập khẩu khoảng 210.445 tấn gạo từ đầu năm 2013 đến nay, giảm 70% so với 692.220 tấn năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Philippines quyết định nhập khẩu ngay 500.000 tấn gạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO