OPEC dự báo nhu cầu dầu lửa tăng cao trong năm nay

LÊ CẨN tổng hợp/DNSGCT| 22/02/2014 06:53

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) hiện cung ứng 40% lượng dầu lửa tiêu thụ trên thế giới vừa cho biết là 12 nước thành viên đã tung ra thị trường thêm 28 ngàn thùng dầu/ngày, nâng mức cung ứng chung lên 29,71 triệu thùng/ngày vào tháng 1-2014 vừa qua.

OPEC dự báo nhu cầu dầu lửa tăng cao trong năm nay

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) hiện cung ứng 40% lượng dầu lửa tiêu thụ trên thế giới vừa cho biết là 12 nước thành viên của họ đã tung ra thị trường thêm 28 ngàn thùng dầu/ngày, nâng mức cung ứng chung lên 29,71 triệu thùng/ngày vào tháng 1/2014 vừa qua.

Đọc E-paper

OPEC ước tính nhu cầu tiêu thụ dầu lửa trong năm 2014 sẽ tăng lên do kinh tế Mỹ và châu Âu đã cải thiện hơn dự kiến.

Cụ thể hơn, trong năm nay, mức tiêu thụ dầu lửa trên thế giới sẽ đạt mức bình quân 90,98 triệu thùng dầu/ngày, tăng 1,09 triệu thùng/ngày, hay 1,2% so với năm 2013. Lượng dầu lửa do các nước ngoài OPEC cung cấp sẽ tăng 1,29 triệu thùng/ngày, lên đến mức 55,43 triệu thùng/ngày, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu tăng ở Mỹ, Canada và Brazil.

Ngoài những quốc gia kể trên, Trung Quốc cũng là nước có nhu cầu về tiêu thụ dầu lửa tăng trong năm 2014. Năm 2013, số dầu lửa nhập khẩu của họ tăng 33 ngàn thùng/ngày, năm nay dự kiến tăng 34 ngàn thùng/ngày, lên đến mức 10,4 triệu thùng/ngày.

Dự kiến ngày 11/6/2014, 12 nước thành viên OPEC gồm Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Venezuela sẽ có một cuộc họp tổ chức tại Vienna (Áo) để bàn về sản lượng của tổ chức trong năm nay. Giá dầu lửa trong năm 2014 cũng được OPEC ước tính dao động trong khoảng từ 100 đến 110 USD/thùng, một mức giá có thể chấp nhận được bởi hầu hết các nước tiêu thụ nhiều dầu lửa nhất trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
OPEC dự báo nhu cầu dầu lửa tăng cao trong năm nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO