Nhiều tập đoàn Mỹ hối thúc Quốc hội thông qua thuế biên giới

N.N/DNSGCT| 06/03/2017 00:06

Mới đây, lãnh đạo của 16 tập đoàn lớn tại Mỹ đã hối thúc Quốc hội nước này thông qua một đạo luật cải cách thuế toàn diện, bao gồm cả thuế biên giới (border tax) gây tranh cãi thời gian qua.

Nhiều tập đoàn Mỹ hối thúc Quốc hội thông qua thuế biên giới

Mới đây, lãnh đạo của 16 tập đoàn lớn tại Mỹ đã hối thúc Quốc hội nước này thông qua một đạo luật cải cách thuế toàn diện, bao gồm cả thuế biên giới (border tax) gây tranh cãi thời gian qua.

Đọc E-paper

Theo tin từ Reuters, trong một lá thư gửi lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, các tập đoàn bao gồm Boeing, Caterpillar, General Electric (GE), Pfizer, Oracle… cho rằng thuế biên giới mà phe Cộng hòa đề xuất sẽ giúp các hàng hóa sản xuất tại Mỹ cạnh tranh tốt hơn ở thị trường cả trong và ngoài nước bởi sẽ khiến hàng hóa nhập khẩu phải chịu cùng mức thuế với các nhà sản xuất trong nước.

Đây là động thái mới nhất trong những nỗ lực vận động hành lang trái chiều của các công ty Mỹ đối với chính sách thuế của chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.

Bloomberg dự đoán, ông Trump sẽ công bố kế hoạch cải cách thuế trong một vài tuần tới. Dù nhận định rằng thuế biên giới là "phức tạp", nhưng chính quyền của ông Trump cũng nói, việc đánh thuế đối với hàng hóa từ Mexico có thể giúp chi trả cho việc xây dựng bức tường ngăn giữa biên giới hai nước.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan, đã đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ từ mức 35% như hiện nay xuống còn về mức 20%, đồng thời đánh thuế biên giới 20% đối với hàng nhập khẩu, và trừ doanh thu xuất khẩu khỏi thu nhập chịu thuế cho các công ty Mỹ.

Đề xuất đánh thuế biên giới của ông Ryan đã vấp phải sự phản đối của các công ty lớn của Mỹ phải nhập khẩu hàng hóa, chẳng hạn các nhà bán lẻ và các hãng sản xuất ô tô. Trái lại, những doanh nghiệp Mỹ tập trung vào xuất khẩu đều ủng hộ sự thay đổi luật thuế như ông Ryan đề xuất.

Trong một báo cáo khác, Quỹ Công nghệ Thông tin và Sáng tạo (ITIF) kêu gọi Quốc hội Mỹ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng cảnh báo rằng những nhân tố như thuế biên giới có nguy cơ phá hỏng nỗ lực này. ITIF là một tổ chức nghiên cứu mà ban lãnh đạo có thành viên là đại diện của nhiều hãng công nghệ lớn như Apple, IBM và Intel.

Theo ITIF, để cải cách thuế doanh nghiệp thành công trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nghị sĩ cần tập trung vào những thay đổi quan trọng nhất có hiệu quả nhất đối với năng lực sáng tạo và sức cạnh tranh.

Tuần trước, một nhóm CEO ngành bán lẻ Mỹ đã gặp Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Quốc hội để bày tỏ sự phản đối thuế biên giới.

Đầu tháng này, hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo của Ngân hàng Deutsche Bank nói rằng thuế biên giới mà chính quyền Trump đang xem xét áp dụng có thể có ảnh hưởng lớn đối với thương mại toàn cầu. Trong đó, Việt Nam cùng những nước có kim ngạch thương mại lớn với Mỹ như Mexico, Canada, Malaysia… có khả năng chịu thiệt hại không nhỏ. 

>>Mexico: Starbucks, McDonald’s bị vạ lây vì ông Trump

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều tập đoàn Mỹ hối thúc Quốc hội thông qua thuế biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO